Á hậu Phương Anh nhận học bổng thạc sĩ của Đại học danh giá

GD&TĐ - Được biết, Á hậu Phương Anh đã nhận mức tối đa (hơn 300 triệu đồng) học bổng thạc sĩ ngành Thương mại Quốc tế của trường Đại học này.

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Phương Anh đã vui mừng chia sẻ hình ảnh cô nhận được học bổng cao học từ trường Đại học RMIT. Điều này đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, xuýt xoa trước trình độ học vấn của “Á hậu học giỏi”.

Theo đó, người đẹp chia sẻ rằng: “Phương Anh xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và động viên từ lúc biết mình ấp ủ dự định học lên Thạc sĩ. Học bổng mình đạt được là nhờ có sự giúp đỡ của mọi người. Cảm ơn mẹ yêu đã luôn bên con. Em cảm ơn chị Phạm Kim Dung đã cho em nhiều lời khuyên hữu ích...".

Á hậu Phương Anh vui mừng thông báo đã nhận được học bổng 50% của Đại học RMIT.

Á hậu Phương Anh vui mừng thông báo đã nhận được học bổng 50% của Đại học RMIT.

Được biết, Á hậu Phương Anh đã nhận mức tối đa (hơn 300 triệu đồng) học bổng thạc sĩ ngành Thương mại Quốc tế của trường Đại học RMIT. Mức học bổng này bằng 50% tổng chi phí học thạc sĩ tại trường và thời gian hoàn thành học vị này là 1,5 năm.

Việc học lên cao học là nguyện vọng lâu nay của Phương Anh, nối tiếp truyền thống hiếu học từ hai anh chị ruột. Nhưng do đăng quang Á hậu Việt Nam, người đẹp tạm dời lại việc học.

Cô chia sẻ có dự định học cao học từ lâu nhưng chưa quyết định sẽ học vào thời điểm nào và cũng không định học vào năm nay. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 đã làm gián đoạn nhiều kế hoạch của Phương Anh trong đó có việc cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2021 bị tạm hoãn nên Phương Anh quyết định sẽ dùng thời gian này cho việc học cao học.

Đến tháng 8/2021, Phương Anh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ, đăng ký ngành Global Trade (tạm dịch: Thương mại quốc tế) tại Đại học RMIT. Cô cũng nộp đơn xin học bổng của trường với mức tối đa là 50% học phí.

Hồi tháng 3 vừa qua, Phương Anh đã trở thành thủ khoa đầu ra ngành hệ thống quản lý thông tin tại Đại học RMIT với điểm tốt nghiệp là 3.5/4 điểm, thuộc top 15% của ngành trên toàn quốc.

Trước đó, Á hậu Phương Anh nhận được học bổng toàn phần 4 năm tại Đại học RMIT với IELTS 8.0 và tiếng Pháp DALF C1.

Thời học sinh, cô đoạt hàng loạt giải thưởng: Quán quân Nữ sinh Áo dài 2015, giải ba Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016, được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, đỗ Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh, nhận học bổng toàn phần 4 năm tại Đại học RMIT.

Á hậu Phương Anh tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành hệ thống quản lý thông tin tại Đại học RMIT.

Á hậu Phương Anh tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành hệ thống quản lý thông tin tại Đại học RMIT.

Được biết, theo dự kiến Á hậu Phương Anh sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc MI (Miss International) 2021 - Hoa hậu quốc tế 2021 tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, thông tin cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2021 không diễn ra với lý do "bảo vệ sức khỏe và giữ an toàn cho thí sinh" đã khiến nhiều người yêu thích cuộc thi sắc đẹp này vô cùng tiếc nuối.

Được biết, cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2021 sẽ dời sang mùa thu năm sau. Thông tin chi tiết sẽ được công bố vào lúc thích hợp.

"Chúng tôi muốn bày tỏ sự nuối tiếc sâu sắc, đặc biệt là đối với những thí sinh từ khắp nơi trên thế giới, và tất cả khán giả đã ủng hộ cuộc thi hàng năm" - đại diện Miss International tuyên bố trên Missosology.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ