98 thủy thủ Malaysia mắc Covid-19, ngoại trưởng Mỹ nghi ngờ về nguồn gốc virus Corona

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 174.726.511 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 353.736 ca mới. Số ca tử vong toàn cầu liên quan tới đại dịch là 3.762.097 ca, gồm 9.991 ca mới.

Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc
Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc

98 thủy thủ đoàn của tàu Hải quân Hoàng gia Malaysia KD Mahawangsa đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 – Bộ Quốc phòng Malaysia xác nhận hôm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob cho biết thủy thủ đoàn đã tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên trước khi lên tàu nhưng được xác nhận dương tính với Covid-19 vài ngày sau đó. Ông cho rằng những thủy thủ này đã mắc virus trước khi lên tàu, có thể khi họ ở nhà hay đi mua hàng ở siêu thị.

Hôm qua, Malaysia ghi nhận 5.566 ca mắc Covid-19 và 76 ca tử vong mới, đưa tổng số ca mắc lên 627.652 ca, trong đó 3.536 ca tử vong.

Tại Ấn Độ, lần đầu tiên trong hơn 2 tháng, số ca mắc mới hàng ngày đã giảm xuống dưới 100.000. Điều này đã khiến một số bang nới lỏng các giới hạn chống dịch. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có 86.498 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc vượt 29 triệu ca, cao thứ 2 thế giới sau Mỹ (33 triệu ca).

Bộ Y tế Ấn Độ cũng thông báo có 2.123 ca tử vong mới trong 24 giờ, đưa tổng số người chết vì Covid-19 lên 351.309 ca. Vào một ngày trong tháng 5, Ấn Độ đã có tới hơn 400.000 ca mắc Covid-19, tuy nhiên số ca mắc mới và tử vong đã giảm trên khắp cả nước kể từ đó.

Tại Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken nghi ngờ về phương pháp luận của một báo cáo nguồn gốc Covid-19 được tờ Wall Street Journal trích dẫn cho rằng giả thuyết virus Corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc là chính đáng. Ông nói: “Tôi đã xem báo cáo. Tôi nghĩ ở một số cấp độ, nó không chính xác”.

Ông Blinken cho rằng báo cáo này bắt nguồn sau khi chính quyền cựu Tổng thống Trump yêu cầu một nhà thầu xem xét nguồn gốc virus Corona gây dịch Covid-19, đặc biệt tập trung vào việc liệu đó có phải là do rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không. “Theo tôi, chính quyền ông Trump đã có những lo ngại thực sự về phương pháp luận của nghiên cứu đó, chất lượng phân tích, bẻ cong bằng chứng để phù hợp với định kiến trước” – ông Blinken nói.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đã nới lỏng khuyến nghị đi lại tới hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Nhật Bản. 61 quốc gia trước đó bị xếp hạng “cấp 4” (cấp cao nhất) vốn không khuyến khích việc đi lại, đã được hạ thấp xuống. Thêm 50 quốc gia và vùng lãnh thổ được hạ cấp khuyến cáo xuống “cấp 2” hoặc “cấp 1”. Trong số các nước ở “cấp 3” có Pháp, Philippines, Canada, Nga, Thụy Sĩ…

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ