8 xu hướng làm đẹp chuyên gia trang điểm ghét cay ghét đắng

Phong cách trang điểm selfie, son matte, kẻ lông mày đậm, vẽ viền môi tràn ra ngoài... là những xu hướng làm đẹp mà nhiều make up artist mong sẽ sớm biến mất.

Social media phát triển cũng là lúc chúng ta phải tiếp nhận vô số xu hướng làm đẹp mới. 

Dường như bạn sẽ thấy hot trend thay đổi theo mỗi tháng. Nhiều chuyên gia trang điểm cho rằng, bạn không nên chạy theo xu hướng bởi nó chỉ phù hợp trong một điều kiện nhất định, một thời điểm nhất định.

1. Phong cách trang điểm selfie

Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Lydia Sellers - người từng làm việc với Meghan Markle cho biết: “Cá nhân tôi thấy rất ác cảm với phong cách trang điểm selfie. Họ lạm dụng kĩ thuật contour quá nhiều. Họ gắn lông mi giả rất dày nhưng không phù hợp với hình dạng đôi mắt. Phấn highlight lấp lánh khắp mặt nhưng chẳng tạo ra hiệu ứng nào cả.

Chưa kể những nét đánh khối quá đậm làm hỏng nét gương mặt. Tôi mong là xu hướng này sẽ nhanh chóng kết thúc. Đôi khi ít sẽ tốt hơn là nhiều”. 

2. Tô lông mày đậm

8 xu hướng làm đẹp chuyên gia trang điểm ghét cay ghét đắng Ảnh 2

Hàng lông mày quá đậm có thể làm hỏng tỷ lệ khuôn mặt của bạn. Chuyên gia trang điểm Carlina Zacarias ở thành phố New York nhận xét: “Lông mày rất quan trọng bởi nó tạo khung cho khuôn mặt của bạn. 

Hơn nữa người ta thường nhìn vào lông mày của bạn đầu tiên. Bạn nên tô lông mày tự nhiên, giống như sợi tóc hơn là vẽ một hình khối cứng nhắc. Hãy dùng kem che khuyết điểm, phấn nền, chì kẻ mày để tạo ra hàng lông mày ombre tự nhiên”. 

3. Quá nhiều phấn highlight
8 xu hướng làm đẹp chuyên gia trang điểm ghét cay ghét đắng Ảnh 3

Tương tự như lông mày quá đậm, Zacarias cho rằng lạm dụng phấn highlight cũng làm khuôn mặt bạn thiếu tự nhiên.

“Dùng highlight quá sáng sẽ làm bạn trông giống một cái bóng đèn. Đặc biệt là có nhiều người chọn loại phấn có hạt to. Kết cấu phấn mịn màng sẽ mang lại cho bạn làn da sáng đẹp như mong đợi".

4. Màu mắt sáng và tách biệt

8 xu hướng làm đẹp chuyên gia trang điểm ghét cay ghét đắng Ảnh 4

Chuyên gia trang điểm Dana Flippen (trụ sở tại Philadelphia) cho biết cô không khuyến khích khách hàng dùng kiểu trang điểm này bởi: “Đánh nhiều màu lên mắt tạo cảm giác tươi sáng cho bạn nhưng nó không có sự hài hòa khi trang điểm xong.

Có nhiều người cố tình để tách biệt các mảng màu trên mắt, chúng rất đẹp, nhưng đó là khi bạn muốn trang điểm hóa trang. Trong đời sống hàng ngày, bạn có thể dùng nhiều màu phấn mắt nhưng hãy nhớ chúng cần sự hài hòa, và cần được tán đều vào với nhau”. 

5. Son matte
8 xu hướng làm đẹp chuyên gia trang điểm ghét cay ghét đắng Ảnh 5

Theo Gabriel De Santino, chuyên gia trang điểm và nhà sáng lập Gabriel Cosmetics, không phải ai cũng hợp dùng son matte.

“Son matte rất đẹp nhưng nó đòi hỏi bạn phải đánh thật chính xác và duy trì lớp son mịn màng cả ngày. Môi của bạn phải được cấp ẩm thường xuyên bởi son matte sẽ thành thảm họa trên một làn môi nứt nẻ. Vậy nên nếu bạn có tính cách xuề xòa, không có nhiều thời gian chăm sóc môi thì đừng dùng son matte”. 

6. Vẽ viền môi tràn ra ngoài
8 xu hướng làm đẹp chuyên gia trang điểm ghét cay ghét đắng Ảnh 6

Theo Eddie Funkhouser, nhà đồng sáng lập và giám đốc sáng tạo của Eddie Funkhouser Cosmetics chia sẻ: 

“Xu hướng tô viền môi tràn ra ngoài cần phải dừng lại. Tôi biết các cô gái muốn có làn môi căng mọng quyến rũ nhưng kẻ viền quá đà sẽ khiến môi của bạn trông thiếu tự nhiên. Vốn dĩ kẻ viền môi là bước trang điểm rất tinh tế. 

Qua thời gian nó đã bị biến dạng và khiến môi của chúng ta trông kỳ quặc. Hãy dùng cách khác nếu bạn muốn làm môi đầy đặn hơn. Ví dụ như dùng son bóng”. 

7. Thoa hỗn hợp kem nền và kem che khuyết điểm 

8 xu hướng làm đẹp chuyên gia trang điểm ghét cay ghét đắng Ảnh 7

Allyson Roe, chuyên gia thẩm mỹ và chuyên gia trang điểm được cấp phép của Allyson Roe Makeup Artistry, nói với Insider rằng: “Khi xem video trên youtube và instagram, tôi thấy rất nhiều ‘chuyên gia online’ trộn lẫn ba loại kem nền có độ che phủ đầy đủ khác nhau, thêm hai hoặc ba loại kem che khuyết điểm rồi sau đó còn dùng thêm một vài loại phấn phủ khác nhau.

Đôi khi tôi cũng trộn 2 loại kem nền để tạo ra màu sắc phù hợp với da khách hàng nhưng tôi không lạm dụng điều đó. Thường chỉ cần dùng một loại kem nền là được.

Trong các video, gương mặt của người hướng dẫn trông có vẻ hợp lý vì họ quay trong điều kiện ánh sáng phù hợp. Còn thực tế, trộn nhiều loại kem nền và kem che khuyết điểm sẽ làm bạn trông rất nặng nề”. 

8. Áp dụng một sơ đồ đánh khối cho tất cả

8 xu hướng làm đẹp chuyên gia trang điểm ghét cay ghét đắng Ảnh 8

Rất nhiều hãng mỹ phẩm đưa ra sơ đồ đánh khối trên gương mặt để khách hàng làm theo. Nhưng chuyên gia trang điểm chính của Gabriella Anthoney"s Design Artistry, cho biết: “Tôi không phải là fan của những sản phẩm làm đẹp ‘free size’.

Những bảng hướng dẫn và sơ đồ đánh khối, đánh highlight này không phù hợp cho tất cả mọi người. Nhìn chung, những hướng dẫn này nhắm đến mục tiêu tạo ra khuôn mặt trái xoan. Vậy nếu bạn đã có sẵn mặt trái xoan thì tại sao phải đánh một đường viền đậm màu ở phần quai hàm nữa?”.

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ