Cập nhật ngay những xu hướng trang điểm hứa hẹn sẽ “làm mưa làm gió” trong năm 2020

Cập nhật ngay những xu hướng trang điểm hứa hẹn sẽ “làm mưa làm gió” trong năm 2020

Trước hết, các cô gái cần kết hợp các màu sắc phù hợp trong quá trình trang điểm. Để làm nổi bật vẻ dịu dàng, xinh tươi, các nàng nên lựa chọn gam màu hồng, cam, vàng nâu để làm tông màu chủ đạo cho lớp trang điểm của mình. 

Trước hết, các cô gái cần kết hợp các màu sắc phù hợp trong quá trình trang điểm. Để làm nổi bật vẻ dịu dàng, xinh tươi, các nàng nên lựa chọn gam màu hồng, cam, vàng nâu để làm tông màu chủ đạo cho lớp trang điểm của mình. 

Cập nhật ngay những xu hướng trang điểm hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trong năm 2020

Tập trung tạo điểm nhấn

Bên cạnh việc lựa chọn màu sắc phù hợp, các cô gái nên tập trung vào phần môi và má để tạo điểm nhấn cho gương mặt. Màu môi nổi bật sẽ làm bật lên tone màu ra cũng như hàm răng của bạn.

Cập nhật ngay những xu hướng trang điểm hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trong năm 2020
Cập nhật ngay những xu hướng trang điểm hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trong năm 2020

Bắt đầu với tông màu cơ bản

Nếu các cô gái vẫn chưa tự tin vào tay nghề trang điểm của bản thân, bạn có thể bắt đầu từ phong cách trang điểm tông hồng hoặc tông cam. Phong cách trang điểm tông hồng tạo nên vẻ đẹp trong trẻo, thơ ngây trong khi phong cách trang điểm tông cam mang đến vẻ ngoài quyến rũ và cuốn hút khó cưỡng. Tông màu cam, đặc biệt là cam đất đang là trào lưu trang điểm hiện nay của nhiều quý cô. Gam màu này không quá đậm cũng không quá mờ nhạt, phù hợp để lựa chọn cho phong cách hàng ngày, hay nếu đi chơi hoặc dự tiệc thì chỉ cần nhấn thêm đôi mắt và chọn màu môi là tông cam cháy nổi bật.

Cập nhật ngay những xu hướng trang điểm hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trong năm 2020
Cập nhật ngay những xu hướng trang điểm hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trong năm 2020

Theo Mthai

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…