8 kho đạn trúng hỏa lực, tên lửa Kinzhal tấn công cơ sở hạ tầng sân bay

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 8 kho đạn và tấn công cơ sở hạ tầng sân bay đối phương bằng tên lửa Kinzhal.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 28/9, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 28/9, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Ngày 28/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở vùng Kursk, Tập đoàn quân Sever của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn cơ giới 21, 22, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn không kích 82, 95, Lữ đoàn Vệ binh quốc gia 1, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 103 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo.

Trong 24 giờ, các đơn vị của Tập đoàn quân Sever đã đẩy lùi 1 cuộc tấn công của AFU theo hướng Lyubimovka và ngăn chặn các nỗ lực của AFU nhằm phản công về phía Kremyanoye, Kamyshevka và Cherkasskoye Porechnoye.

Tổn thất của AFU lên tới 40 binh lính thương vong.

Lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 nỗ lực của AFU nhằm đột phá qua biên giới hướng tới Novy Put và Medvezhye.

Tổn thất của AFU lên tới hơn 60 thương vong; 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới.

Các cuộc tấn công bằng hàng không và pháo binh của Lục quân Nga đã gây tổn thất cho các cụm nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới số 21, 22, 41, 61, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, các lữ đoàn tấn công đường không số 80, 95, các lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, 17, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Bogd anovka, Guyevo, Daryino, Kubatkin, Kruglenkoye, Knyazhy Pervy, Lyubimovka, Malaya Loknya, Martynovka, Makhovka, Medvezhye, Melovoy, Novy Put, Orlovka, Plekhovo, Pravda, Russkoye Porechnoye, Tolsty Lug, và Cherkasskoye Porechnoye.

Ở vùng Sumy, Lực lượng tên lửa và hàng không chiến thuật tác chiến Nga tấn công vào các khu vực tập trung quân và lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới 21, 41, 115, lữ đoàn tấn công đường không 82, 95, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101, 103, 107 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Belovody, Bruski, Bunyakino, Glukhov, Zhuravka, Kucherovka, Kondratovka, Kruzhok, Malushino, Mogritsa, Mirlogi, Pavlovka, Revyakino, Rovnoye, Rechki, Ulanovo và Shalygino.

Trong 24 giờ qua, tổn thất của AFU ở vùng Kursk là: 370 quân, 8 đơn vị thiết bị, gồm 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất, 5 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo và 8 xe cơ giới.

Trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 28/9, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa, tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal và UAV vào cơ sở hạ tầng sân bay AFU.

Tất cả các mục tiêu được giao đã bị tấn công.

Theo hướng Liptsy và Volchansk, các đơn vị từ Lực lượng Sever của Nga đã gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của AFU, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 gần Volchanskye Khutora, Liptsy và Volchansk (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 60 quân, 4 xe cơ giới, 1 pháo D-20 152 mm và 1 pháo D-30 122 mm.

Ở hướng Kupyansk, Tập đoàn quân Zapad của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 14, 44, 67, Lữ đoàn xe tăng số 4, Lữ đoàn xung kích số 3 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 117 gần Kupyansk, Podvysokoye, Novoosinovo (khu vực Kharkov), Makeyevka, Nevskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR) và Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetska).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 400 quân, 7 xe bán tải, 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya 152 mm, 2 lựu pháo D-30 122 mm, 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 1 lựu pháo M777 155 mm, 1 pháo M198 155 mm và 3 radar phản pháo AN/TPQ-50.

3 kho đạn dược dã chiến của AFU đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga có được những tuyến thuận lợi hơn và gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các đội hình thuộc Lữ đoàn cơ giới 24, 33, 54, 72, Lữ đoàn tấn công miền núi 10, 128 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 18 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 119 gần Konstantinovka, Vysokoivanovka, Zaliznyanskoye, Druzhkovka, Kurakhovo, Grigorovka và Chasov Yar (DPR).

8 cuộc phản công do các phân đội tấn công của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 56, Lữ đoàn Cơ giới 93, Lữ đoàn Không vận 81 của AFU và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 119 phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU lên tới 725 quân, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 2 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 3 pháo D-20 152 mm, 2 pháo D-30 122 mm và 2 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất.

4 kho đạn dược dã chiến của AFU đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka, Tập đoàn quân Tsentr của Nga có được những tuyến thuận lợi hơn và gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 47, 53, Lữ đoàn bộ binh số 68, Lữ đoàn Jaeger số 71, Lữ đoàn xung kích số 5 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 109 gần Gornyak, Dzerzhinsk, Kalinovo, Sukhaya Balka và Rozovka (DPR).

7 cuộc phản công do các phân đội tấn công của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59, Lữ đoàn cơ giới số 151, Lữ đoàn dù số 25 của AFU, các lữ đoàn vệ binh quốc gia số 2, 3 và 12 đã bị đẩy lùi. T

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là: 620 quân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 pháo tự hành M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm và 3 pháo tự hành D-30 122 mm.

Ở hướng Nam Donetsk, Tập đoàn quân Vostok đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc tuyến đầu.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 104 và 118 gần Dobrovolye, Rovnopol và Zolotaya Niva (DPR).

3 đợt phản công do các đội tấn công của Lữ đoàn cơ giới 72 của AFU phát động đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU lên tới 125 quân, 5 xe cơ giới, 1 pháo lựu M777 155 mm do Mỹ sản xuất và 1 pháo D-20 152 mm.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 35, Lữ đoàn Phòng thủ Bờ biển 39 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 124 Ukraine gần Kopani (khu vực Zaporozhye), Antonovka (khu vực Kherson) và Kherson.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là: 60 quân, 10 xe cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika 122 mm. Một kho đạn dược dã chiến của AFU đã bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của Ukraine tại 131 khu vực trong ngày.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 4 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 43 UAV cánh cố định của Ukraine.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 27/9, phía Nga mất thêm: 1.470 quân, 14 xe tăng, 42 xe chiến đấu bọc thép, 55 hệ thống pháo, 4 hệ thống phóng loạt, 62 UAV, 2 tên lửa hành trình và 99 phương tiện đặc biệt.

UAV Geran tấn công cảng Izmail vùng Odessa; hạ gục xe tăng Leopard 2A6 ở Gluskhovsky vùng Kursk; tập kích tên lửa vào điểm triển khai quân ở vùng Sumy; hỏa lực bao trùm Ugledar và các vành đai rừng lân cận; giương cờ kiểm soát ở Nikolaevka hướng Pokrovsky.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sạt lở đất ở Hà Giang

Sạt lở đất ở Hà Giang

GD&TĐ - Mưa lớn, sạt lở đất tại nhiều địa phương của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, gây thiệt hại về người và tài sản.

Ảnh minh họa ITN.

Sau bão dông trời lại sáng!

GD&TĐ - Cơn bão Yagi thật đáng ghét! Nhìn cảnh các bạn bị ngập chìm trong nước, sách vở bị hư hỏng, không có lương thực, nước uống, mình thương lắm.

Jahongir Abdumuminov gia nhập CLB Hà Nội FC.

Hà Nội FC chia tay 11 cầu thủ

GD&TĐ - Đội bóng Thủ đô cho CLB Hoài Đức mượn một loạt cầu thủ trẻ và chiêu mộ thêm một ngoại binh chất lượng.