795 tân cử nhân chương trình chất lượng cao và POHE nhận bằng tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 30/8, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ tốt nghiệp ĐH chính quy năm 2023 cho 795 tân cử nhân chương trình chất lượng cao, POHE khóa 61.

Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trao hoa và giấy khen cho thủ khoa các chuyên ngành và sinh viên có thành tích trong công tác đoàn, phong trào thanh niên.
Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trao hoa và giấy khen cho thủ khoa các chuyên ngành và sinh viên có thành tích trong công tác đoàn, phong trào thanh niên.

Trong số 795 tân cử nhân có 190 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, chiếm 23,9%.

Nhấn mạnh lễ tốt nghiệp hôm nay là một cột mốc đặc biệt, GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân - tin tưởng với thành quả đã đạt được, các tân cử nhân đã sẵn sàng vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn công việc và cuộc sống.

GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu.
GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu.

GS.TS Phạm Hồng Chương mong các tân cử nhân độc lập trong tư duy; biết biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội nhằm khẳng định bản thân và tạo dựng những giá trị sống tốt đẹp cho bản thân và xã hội. Dù ở vị trí công việc nào cũng sẽ luôn làm việc bằng niềm đam mê và sự cống hiến, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của một cơ sở giáo dục hàng đầu của đất nước.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trao học bổng cao học cho các tân cử nhân.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trao học bổng cao học cho các tân cử nhân.

Đại diện cho các tân cử nhân, phát biểu tại buổi lễ, Hoàng Nhật Hà, chuyên ngành POHE Luật Kinh doanh đã gửi lời tri ân chân thành đến thầy cô.

“Tấm bằng cử nhân là kết quả của sự tận tình chỉ dạy, sự đồng hành giúp đỡ của các thầy cô bằng tất cả nhiệt huyết, kể cả dịch bệnh khó khăn trong một khoảng thời gian dài. Các thầy cô không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn như những người bạn luôn lắng nghe, truyền cảm hứng để sinh viên có thể khám phá bản thân và hoàn thiện chính mình”, Hoàng Nhật Hà chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ