70% đại dương thiếu oxy

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới cho biết, năm 2080, khoảng 70% đại dương trên thế giới có thể thiếu oxy do biến đổi khí hậu.

70% đại dương thiếu oxy

Tình trạng đó có khả năng ảnh hưởng đến các hệ sinh thái biển trên toàn thế giới. Đại dương mang oxy hòa tan dưới dạng khí. Cũng giống như động vật trên cạn, động vật sống dưới nước cần oxy để thở. Tuy nhiên, khi các đại dương ấm lên do biến đổi khí hậu, nước có thể chứa ít oxy hơn.

Nghiên cứu mới đã sử dụng các mô hình khí hậu để dự đoán cách thức và thời điểm giảm oxy xảy ra trên khắp các đại dương trên thế giới. Các nhà khoa học phát hiện, quá trình này bắt đầu xảy ra vào năm 2021. 

Theo Science News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ