7 cầu thủ cao trên 1m80 của U22 Việt Nam: Có người cao 1m86

Để chuẩn bị cho SEA Games 2021 diễn ra trên sân nhà, HLV Park Hang-seo triệu tập 48 cầu thủ cho đợt tập trung tháng 8/2020. Trong số những gương mặt này, có những cái tên sở hữu chiều cao nổi bật. Dưới đây là 7 cầu thủ có chiều cao tốt nhất U22 Việt Nam.

7. Âu Dương Quân (1m80)

Sau một mùa giải thi đấu thành công tại hạng Nhất cho CLB Phố Hiến, Âu Dương Quân đã được gọi trở lại Hàm Rồng và trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá của CLB HAGL.

Với chiều cao 1m80, Âu Dương Quân nổi bật với khả năng không chiến tốt, đọc tình huống nhanh. Vị trí sở trường là hậu vệ nhưng trong nhiều thời điểm, anh cũng được HLV Lee Tae-hoon sử dụng trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự.

6. Hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh (1m81)

Bùi Hoàng Việt Anh có chiều cao 1m81, trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội. Sau khi Duy Mạnh, Đình Trọng chấn thương không thể thi đấu, thời gian qua, cầu thủ người Thái Bình được HLV Chu Đình Nghiêm tung ra sân thi đấu thường xuyên tại V.League 2020.

Màn trình diễn của anh đã lọt vào mắt xanh của thầy Park. Trong đợt tập trung lần này cùng U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo chia 48 cầu thủ thành hai đội để tập luyện và thi đấu đối kháng, Việt Anh được vị chiến lược gia người Hàn Quốc tin tưởng giao cho chức đội trưởng, làm thủ lĩnh của một đội.

5. Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (1m81)

Nhâm Mạnh Dũng sinh năm 2000 tại Thái Bình. Ngoài vẻ điển trai, tiền đạo đang thi đấu cho Viettel FC ghi điểm với chiều cao lên tới 1m81. Mạnh Dũng có khả năng chơi không chiến tốt và làm tường cho tuyến hai nhờ chiều cao ấn tượng của mình. Tuy vậy, một điều ở cầu thủ này khiến HLV Park Hang-seo lo lắng đó chính là thường xuyên gặp chấn thương trong các đợt tập trung trước.

"Ở những lần tập trung trước, Mạnh Dũng hay bị đau, tôi gọi anh ấy là hospital - bệnh viện. Ở đợt tập trung này, thể lực anh ấy đã tốt hơn rất nhiều tuy vậy, kinh nghiệm còn thiếu của Dũng trở thành vấn đề khiến tôi lo lắng".

4. Hậu vệ Tiêu Exal (1m82)

Đây là lần thứ hai hậu vệ mang hai dòng máu Việt - Pháp được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách tập trung của U22 Việt Nam. Dù là lần thứ 2 "ăn cơm tuyển" nhưng Tiêu Exal tâm sự, anh vẫn cảm thấy áp lực như lần đầu tiên.

Ở mùa giải V.League 2020, Tiêu Exal được HLV Chung Hae-soung gọi lên đội một của CLB TP HCM, nhưng mới đây, có thông tin anh được đội bóng mang tên Bác cho Bà Rịa - Vũng Tàu mượn để thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia.

Không chỉ có sự phát triển trên sân cỏ, cầu thủ sở hữu chiều cao 1m82 còn nổi bật với gu ăn mặc thời trang "chuẩn soái ca" ngoài đời thường, "đốn tim" không ít cô gái.

3. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (1m83)

Hai trong ba vị trí dẫn đầu danh sách những gương mặt có chiều cao tốt nhất U22 Việt Nam đều là các thủ môn. Trong đó, đứng ở vị trí thứ ba là Trịnh Xuân Hoàng, với chiều cao 1m83.

Thủ thành 20 tuổi này đang thi đấu trong màu áo CLB Thanh Hóa. Còn trẻ tuổi nên Xuân Hoàng chưa có cơ hội ra sân nhiều. Anh dự bị cho thủ môn Thanh Diệp ở đội bóng xứ Thanh.

2. Hậu vệ Đoàn Anh Việt (1m84)

Cùng với Nguyễn Văn Việt (SLNA) thì Đoàn Anh Việt được thầy Park triệu tập bổ sung sau khi hai cầu thủ khác không thể có mặt ở Hà Nội đúng ngày 16/8 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hậu vệ sinh năm 1999 đang thi đấu cho Đắk Lắk ở giải hạng Nhất Quốc gia, sở hữu chiều cao khiến nhiều người mơ ước 1m84.

1. Thủ môn Nguyễn Văn Toản (1m86)

Dẫn đầu trong danh sách cầu thủ có chiều cao tốt nhất U22 Việt Nam không ai khác chính là Văn Toản. Thủ môn cao 1m86 từng bắt chính nhiều trận tại SEA Games 30 ở Philippines khi U22 Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên trong lịch sử. Văn Toản được xem như thủ thành số 1 của U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo mời lại vị HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh - người thầy cũ của Văn Toản. Ông Cảnh là người trực tiếp hướng dẫn cho Văn Toản ở đợt tập trung này.

Đợt tập trung tháng 8/2020 của U22 Việt Nam nằm trong chiến dịch chuẩn bị nhân sự cho SEA Games 31. HLV Park Hang-seo có cơ hội để rà soát, đánh giá một lực lượng dồi dào với tổng cộng 48 cầu thủ được triệu tập. Toàn bộ các cầu thủ tập luyện trong hai tuần từ 18/8 đến 27/8 và có tổng cộng 3 trận đấu nội bộ.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ