Thầy Park chia đôi U22 Việt Nam “đãi cát tìm vàng”

GD&TĐ - HLV Park Hang-seo đã quyết định chia đôi đội hình U22 Việt Nam để một nửa cho trợ lý Lee Young-jin toàn quyền chỉ đạo.

Thầy Park chia đôi đội hình U22 và cả đội ngũ trợ lý
Thầy Park chia đôi đội hình U22 và cả đội ngũ trợ lý

Nhằm “đãi cát tìm vàng” nên ở lần hội quân này chiến lược gia người Hàn Quốc Park đã triệu tập tới 48 cầu thủ, chia thành 2 đội hình, với đầy đủ thành phần ban cán sự.

Theo đó, ở đội 1, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội) được chọn làm đội trưởng, trong khi đội phó là Đặng Văn Lắm của Sông Lam Nghệ An.

Đội 2, tiền đạo Trương Tiến Anh (CLB Viettel) được mang băng thủ quân, trong khi cầu thủ trẻ Dụng Quang Nho của CLB Hoàng Anh Gia Lai mang băng đội phó.

Hai đội hình trên sẽ được tập luyện trên 2 sân khác nhau tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ VFF ở Mỹ Đình.

Đích thân ông thầy Park sẽ chỉ đạo đội hình 2
Đích thân ông thầy Park sẽ chỉ đạo đội hình 2

Các buổi tập diễn ra trong khung từ 17giờ đến 19 giờ hàng ngày, sau đó sẽ cho 2 đội đá ba trận nội bộ, dự kiến vào các ngày 21/8, 24/8 và 27/8.

Sàng lọc qua các buổi tập và thi đấu nội bộ, đây sẽ là lực lượng nòng cốt của tuyển U22 Việt Nam trong kế hoạch bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà năm 2021.

Để đảm bảo giữ kín thông tin nên 3 trận đấu nội bộ trên, giới truyền thông chỉ được phép tác nghiệp khi các cầu thủ U22 khởi động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du lịch cùng văn học

Du lịch cùng văn học

GD&TĐ - Những trang viết sống động của nhà văn Nguyễn Quang Sáng trong tác phẩm 'Dòng sông thơ ấu' thật ấn tượng với tuổi thơ tôi.

Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục chia sẻ tại diễn đàn

Tạo cơ hội vươn lên, lập thân lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp”.

Quốc vương Chulalongkorn và vợ con. Ảnh: Amusingplanet.com - Rbth.com

Nữ cận vệ của vua Xiêm

GD&TĐ - Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Vương quốc Xiêm (nay là Thái Lan) gây ấn tượng mạnh đến thế giới bởi đội ngũ bảo vệ nhà vua toàn là phụ nữ trẻ.