63 thầy cô quận Ngô Quyền, Hải Phòng được công nhận giáo viên giỏi cấp THCS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 8/11 tại trường THCS Đà Nẵng, phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền, Hải Phòng tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2022-2023.

Kết thúc Hội thi có 63/66 giáo viên được công nhận đạt Giáo viên dạy giỏi cấp THCS Quận Ngô Quyền năm học 2022-2023.
Kết thúc Hội thi có 63/66 giáo viên được công nhận đạt Giáo viên dạy giỏi cấp THCS Quận Ngô Quyền năm học 2022-2023.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS quận Ngô Quyền năm học 2022-2023 đã được tổ chức trước đó vào các ngày 28/10, 1/11 và 3/11 theo đúng quy định, nghiêm túc, an toàn.

Hội thi có 66 giáo viên tham, trong đó có 5 giáo viên nam chiếm 7.6%; 2 giáo viên nhiều tuổi nhất tham gia hội thi sinh năm 1977; 2 giáo viên ít tuổi nhất sinh năm 1998.

Số giáo viên dự thi môn Ngữ văn và Toán học là 29/66. Các môn có ít giáo viên tham gia dự thi như: Công nghệ, Thể dục, Tin học (1 giáo viên/môn); môn Mĩ thuật, Sinh học không có giáo viên đăng kí dự thi.

Mỗi giáo viên tham gia 2 phần thi: thi thực hành giảng dạy 1 tiết và thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại lễ tổng kết bà Trần Thị Hồng Hiệp, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền đánh giá: Phần thi thực hành giảng dạy giáo viên dự thi có sự chuẩn bị cho tiết dạy chu đáo. Nhiều tiết dạy có sáng tạo trong việc thiết kế các hoạt động dạy học; chất lượng tốt, thể hiện sự đổi mới tích cực của giáo viên trong giảng dạy.

Phần lớn giáo viên nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy, xác định rõ yêu cầu cần đạt của tiết dạy; xây dựng kế hoạch phù hợp với nội dung và việc tổ chức các hoạt động tại lớp học. Dạy học đúng đặc trưng môn học, tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp, phong phú, tương đối rõ ràng và đạt hiệu quả. Giáo viên vận dụng khá đa dạng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để tổ chức và dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Bà Trần Thị Hồng Hiệp, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền phát biểu tại lễ tổng kết Hội thi.

Bà Trần Thị Hồng Hiệp, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền phát biểu tại lễ tổng kết Hội thi.

Tác phong giáo viên chững chạc, tự tin; quan tâm, giúp đỡ học sinh kịp thời; chú ý nhận xét, đánh giá, động viên học sinh trong tiết dạy. Chuẩn bị đồ dùng dạy học, học liệu điện tử, ứng dụng CNTT để tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp, đạt hiệu quả nhất định, tạo hiệu ứng tốt trong tiết dạy.

Học sinh có thái độ học tập tích cực, hợp tác, hứng thú, tự giác tham gia vào các hoạt động học; tự tin, sáng tạo khi trình bày sản phẩm học tập; nắm được kiến thức và vận dụng đạt hiệu quả.

Tại phần thi trình bày biện pháp, 100% giáo viên dự thi chuẩn bị chu đáo bản báo cáo bằng văn bản và trình chiếu; báo cáo bằng văn bản đúng cấu trúc, đủ yêu cầu.

Giáo viên cơ bản nắm và trình bày được biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục theo cấu trúc các phần rõ ràng. Các minh chứng thể hiện được hiệu quả của biện pháp do giáo viên áp dụng tại lớp mình dạy có tính thuyết phục.

Nhiều giáo viên đã đưa ra những biện pháp mang tính cấp thiết và khả thi trong công tác giảng dạy, giải pháp phong phú, đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong giáo dục và đề cao vai trò học sinh làm trung tâm trong các hoạt động học.

Tuy nhiên, một số biện pháp mà giáo viên đưa ra còn nặng về lý thuyết, chưa gắn với thực tế hoặc biện pháp đó đã được sử dụng từ nhiều năm học trước đây, chưa thực sự đổi mới hoặc còn nhầm lẫn giữa phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học…

Kết thúc Hội thi có 63/66 giáo viên được công nhận đạt Giáo viên dạy giỏi cấp THCS Quận Ngô Quyền năm học 2022-2023, trong đó 52 giáo viên xếp loại Giỏi, 11 giáo viên xếp loại khá.

Hội thi được tổ chức thường niên đã giúp nâng cao sinh hoạt chuyên môn của các thầy cô giáo, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của quận Ngô Quyền cũng như thành phố Hải Phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: ITN

Bài học giá trị cho thế hệ trẻ

GD&TĐ - Nhiều nhà khoa học, giảng viên đã thảo luận phương thức GD HSSV về ý nghĩa Chiến thắng Điện Biên Phủ, vận dụng trong GD quốc phòng và an ninh hiện nay.