Hải Phòng khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 31/10, Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, năm học 2022-2023.

Hội thi được khai mạc tại huyện An Dương vào sáng 31/10.
Hội thi được khai mạc tại huyện An Dương vào sáng 31/10.

Hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học và nhân rộng những điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của thành phố Hải Phòng.

Giáo viên tham dự phải đảm bảo điều kiện: đang trực tiếp giảng dạy ở một trường tiểu học, các trường phổ thông nhiều cấp, các trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố;

Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự; có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyện trong 2 năm trước liền kề; có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham dự hội thi với giáo viên đang công tác tại trường phổ thông nhiều cấp do UBND TP ra quyết định thành lập.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo huyện An Dương tặng hoa giáo viên tham dự cuộc thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo huyện An Dương tặng hoa giáo viên tham dự cuộc thi.

Giáo viên tham dự phải thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Tiết dạy tham gia hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia hội thi trong năm học tổ chức hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy không quá 2 ngày trước thời điểm thi.

Tiếp theo, giáo viên trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban giám khảo trao đổi. Biện pháp đã được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên giỏi cấp tiểu học và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Hội đồng thi được chia làm 14 điểm thi đặt tại 14 quận, huyện. Mỗi phòng giáo dục chọn một điểm thi là một trường tiểu học. Trong cùng một ngày, giáo viên phải tham gia 2 phần thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.