60% hệ thống HIMARS Ukraine nhận được đã bị phá hủy?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 60% hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) HIMARS mà Ukraine nhận được đã bị quân đội Nga phá hủy – Trang tin Quân đội Bulgaria cho biết hôm qua (29/8) khi tham khảo kênh Telegram Legitimate.

Vũ khí chuyển giao cho Ukraine.
Vũ khí chuyển giao cho Ukraine.

Ban đầu Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) di chuyển HIMARS sau mỗi 12 giờ, Nga theo dõi các hoạt động này, nhưng không phản ứng. Sau đó, họ bắt đầu tập hợp nhiều hệ thống HIMARS vào một chỗ và chúng bị các lực lượng vũ trang Nga tấn công.

Các hệ thống HIMARS được cho là vẫn còn, nhưng không còn quá nhiều. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine không còn công bố các bức ảnh về chúng nữa, vì họ hiểu nguy cơ bị quân đội Nga tấn công.

Theo kênh Telegram Legitimate, Lực lượng vũ trang Nga cũng thay đổi một phần chiến thuật về việc đặt các nhà kho và tăng cường hệ thống phòng không.

Trước đó, có thông tin cho rằng quân đội Nga đã phá hủy căn cứ của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine ở khu vực Dnipropetrovsk, nơi chứa đạn pháo của M777 và MLRS HIMARS.

Trong khi đó quan chức Lầu Năm Góc William La Plante cho biết Mỹ sẽ đẩy nhanh việc sản xuất HIMARS MLRS để tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Ngày 27/8, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy một kho đạn chứa tên lửa của HIMARS ở khu vực Dnepropetrovsk.

Lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố việc cung cấp hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS vào ngày 1/6. Tính đến ngày 9/8, đã có tổng số 16 hệ thống được chuyển giao cho Kiev.

Video về hệ thống HIMARS:

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.