6 lưu ý giúp thí sinh tối ưu cơ hội xét tuyển đại học sau khi biết điểm thi

GD&TĐ - Giáo viên Hệ thống Giáo dục Hocmai lưu ý 6 việc quan trọng nhất thí sinh cần làm để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào ngành học mơ ước.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Mạnh.
Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Thứ nhất, tính tổng điểm xét tuyển và kiểm tra điểm liệt. Thí sinh cần xác định chính xác tổng điểm các khối thi (như A00, A01, D01, C00...) mà mình dự định dùng để xét tuyển đại học.

Hãy chắc chắn rằng không có môn thi nào bị điểm liệt. Nếu dính điểm liệt, thí sinh sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và không thể tham gia xét tuyển đại học năm nay.

Thứ hai, so sánh điểm số với điểm sàn và điểm chuẩn các năm trước. “Điểm sàn” là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu do các trường công bố để nhận hồ sơ. Nếu điểm của thí sinh thấp hơn điểm sàn của ngành/trường, thí sinh sẽ không thể đăng ký nguyện vọng vào đó.

Cùng với đó, các em hãy xem lại điểm trúng tuyển 2-3 năm gần nhất của ngành học yêu thích. Để có độ an toàn cao, điểm của thí sinh nên bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn năm ngoái từ 1 - 3 điểm, vì điểm chuẩn có thể biến động theo phổ điểm chung của từng năm.

Thứ ba, xem xét việc phúc khảo bài thi (nếu cần). Trong trường hợp điểm số thực tế lệch quá nhiều (thấp hơn đáng kể) so với điểm tự chấm dựa trên đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT, thí sinh cần làm đơn phúc khảo ngay.

Lưu ý: Thời hạn nộp đơn phúc khảo thường rất ngắn, thường diễn ra trong vòng 5 ngày kể từ khi công bố điểm. Thí sinh cần chủ động theo dõi sát sao lịch của Sở GD&ĐT địa phương để không bỏ lỡ cơ hội.

Thứ tư, đăng ký và sắp xếp lại nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Đây là bước mang tính quyết định. Thí sinh sẽ có một khoảng thời gian quy định để đăng ký, điều chỉnh tất cả nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Quy tắc xếp nguyện vọng: Đặt ngành/trường yêu thích nhất lên vị trí số 1 (Nguyện vọng 1), sau đó giảm dần độ yêu thích và độ an toàn ở các nguyện vọng tiếp theo. Hệ thống sẽ xét tuyển từ trên xuống dưới, thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào thì hệ thống sẽ dừng lại ở đó.

Chiến thuật "3 nhóm" để phân bổ nguyện vọng cụ thể như sau:

Nhóm 1 (mơ ước): Các trường có điểm chuẩn năm ngoái cao hơn điểm của bản thân một chút.

Nhóm 2 (vừa sức): Các trường có điểm chuẩn năm ngoái bằng hoặc thấp hơn điểm của mình từ 1-2 điểm.

Nhóm 3 (phao cứu sinh): Các trường chắc chắn đậu để phòng hờ rủi ro.

Thứ năm, xác nhận nhập học đối với phương thức xét tuyển sớm. Nếu thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm (như xét học bạ, điểm đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế...) và quyết định theo học trường đó, thí sinh vẫn bắt buộc phải đăng ký ngành đó ở vị trí Nguyện vọng 1 trên hệ thống của Bộ để được công nhận trúng tuyển chính thức.

Thứ sáu, chủ động tham vấn chuyên gia tuyển sinh tại các trường đại học. Để giải đáp kịp thời các thắc mắc, thí sinh có thể vào các kênh của từng trường để trao đổi và hỏi đáp với các chuyên gia tuyển sinh. Tất cả các trường ĐH đều có kênh hỗ trợ thí sinh trực tuyến, các thí sinh cố gắng tìm hiểu thêm tại website của các trường để được hướng dẫn, hỗ trợ chi tiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ