6 học sinh nhập viện sau khi uống sữa được tặng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi uống sữa do một công ty trao tặng, 6 học sinh Trường TH và THCS Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nôn ói, đau bụng và phải nhập viện.

Sau khi xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng các em học sinh đã được đưa tới trạm y tế theo dõi và truyền dịch. (Ảnh: CTV).
Sau khi xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng các em học sinh đã được đưa tới trạm y tế theo dõi và truyền dịch. (Ảnh: CTV).

Ngày 25/4, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh cho biết, 8h ngày 24/4, Trường TH và THCS Kỳ Hoa được một công ty trao tặng 693 hộp sữa Nestle Milo. Qua kiểm tra, sữa có 2 thời hạn sử dụng. Một loại đến 7/2023 và một loại có hạn sử dụng đến tháng 11/2023.

Sau khi uống sữa, đến 9h30 cùng ngày (24/4), 6 học sinh lớp 3C xuất hiện triệu chứng buồn nôn ói và đau bụng. Nhà trường đưa các em đến trạm y tế xã theo dõi và truyền dịch. Đến 12h cùng ngày, 6 học sinh được về nhà theo dõi.

“5 học sinh bị ngộ độc đã đi học trở lại, còn một em xin nghỉ thêm. Đơn vị đã chỉ đạo Trường TH và THCS Kỳ Hoa phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã và cơ quan chức năng kiểm tra, xét nghiệm, tìm nguyên nhân sự việc”, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh thông tin thêm.

Liên quan đến sự việc, thầy Phan Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường TH và THCS Kỳ Hoa cho biết, 5 em đã đi học, còn 1 em bị bệnh nền nên xin nghỉ thêm để điều trị.

"Công ty tặng sữa phối hợp với trường đến trực tiếp trạm y tế xã theo dõi, hỗ trợ, động viên học sinh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân”, thầy Tuấn nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.