50 trường học và tổ chức nhận 10.000 cuốn sách tặng của Alpha Books & Trạm đọc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Trong các ngày 9,10 và ngày 18, 19/11 Alpha Books và Trạm đọc tiến hành trao tặng 10.000 cuốn sách cho 50 trường học và các đơn vị.

50 trường học và tổ chức nhận 10.000 cuốn sách tặng của Alpha Books & Trạm đọc.
50 trường học và tổ chức nhận 10.000 cuốn sách tặng của Alpha Books & Trạm đọc.

Alpha Books đã tặng hàng trăm nghìn cuốn sách cho các cá nhân, tổ chức trên cả nước. Không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách, những cuốn sách của Alpha Books đã góp phần cung cấp kiến thức, thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống và công việc của rất nhiều độc giả, đặc biệt là các độc giả trẻ.

Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2022 và nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các tổ chức xã hội và trường học nghèo có thêm nguồn sách vở cho học viên, học sinh và thầy cô tham khảo; Alpha Books và Trạm đọc dành tặng 10.000 cuốn sách cho các đơn vị quan tâm đến chương trình này.

Đó là các trường tiểu học, THCS, dân tộc bán trú, dân tộc nội trú ở vùng khó khăn; các câu lạc bộ và thư viện tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lào Cai, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đắk Lắk.

Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books cho biết: “Là người đứng đầu Alpha Books tôi nhận được rất nhiều thư, tin nhắn, điện thoại xin sách của các cá nhân, tổ chức; trong đó có nhiều trường học nghèo thuộc các huyện miền núi xa xôi hoặc các trường nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa lũ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam, Quảng Bình…

Năm nay, Alpha Books kết hợp với Trạm đọc trao tặng sách cho 50 đơn vị từ hơn 100 trường học gửi đăng ký. Chúng tôi cũng sẽ xem xét triển khai chương trình sách chiết khấu cao để tối ưu chương trình. Phần còn lại xin được chờ đợi sự chung tay của các cá nhân, tổ chức.

Nhu cầu sách vở của các trường học, tổ chức xã hội là rất nhiều vượt trên mức đáp ứng của chúng tôi nên trong năm tới, Alpha Books hy vọng nhận được sự chung tay từ các nhà xuất bản, công ty sách cũng như các cá nhân, doanh nghiệp tổ chức hảo tâm trên cả nước để tìm giải pháp mở rộng chương trình tặng sách này; giúp độc giả đặc biệt là các em học sinh nghèo ở các vùng xa xôi, hay bị ảnh hưởng bởi thiên tai có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với sách vở; qua đó góp phần thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời của các em. - ông Nguyễn Cảnh Bình

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.