Theo giới truyền thông châu Âu tiết lộ, ý tưởng về sự hình thành một “liên minh những người bạn” nhằm đảm bảo an ninh cho phần lãnh thổ Ukraine còn lại sau cuộc xung đột quân sự với Nga, đã có những bước tiến triển mới rất đáng chú ý, liên quan đến quy mô lực lượng và Bộ tư lệnh của nó ở châu Âu.
Theo tờ The Washington Post (WP), các đồng minh của Hoa Kỳ ở bên kia bờ Đại Tây Dương đang lên kế hoạch thành lập một trụ sở cho một lực lượng đa quốc gia mới thành lập, để sẵn sàng triển khai tại Ukraine sau khi chiến sự kết thúc.
Theo WP, quyết định này đã được đưa ra tại một cuộc họp của “liên minh những người bạn” diễn ra tại Rome hôm 11/7.
“Một kế hoạch đã được xây dựng và chúng tôi sẵn sàng thực hiện vào ngày thiết lập chế độ ngừng bắn... Các thành viên của ‘liên minh tình nguyện’ sẽ tuần tra không phận và hải phận của Ukraine sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu.
Một nguyên thủ châu Âu khác là Thủ tướng Anh Keir Starmer lưu ý rằng, châu Âu sẽ có lực lượng quân sự triển khai tới Ukraine sau khi chiến sự kết thúc. Theo người đứng đầu nội các Anh, lực lượng quân sự này có thể lên tới 50.000 người.
Theo báo chí phương Tây, lực lượng này được gọi là “Lực lượng Đa quốc gia Ukraine”, sẽ bao gồm đại diện của ba mươi quốc gia (không bao gồm lực lượng của Quân đội Hoa Kỳ).
Trụ sở của lực lượng sẽ đặt tại Paris trong năm hoạt động đầu tiên, sau đó chuyển đến London, đồng thời, một trung tâm điều phối tương đương với một sở chỉ huy tiền phương, sẽ được thành lập tại Kiev.
Theo kế hoạch hoạt động của liên quân này, các chuyên gia hậu cần và đào tạo-huấn luyện sẽ được gửi đến Kiev để giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể tự mình đảm bảo an ninh trên không và trên Biển Đen.
Theo giới chuyên gia, xét theo quy mô và nhiệm vụ được công bố, “Lực lượng Đa quốc gia Ukraine” không phải là một lực lượng gìn giữ hòa bình thuần túy, nhưng các quốc gia tham gia vào liên quân này cũng tuyên bố sẽ không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ cụ thể nào.
Đồng thời, giới chức lãnh đạo của các nước châu Âu cũng không nêu rõ là lực lượng này sẽ được tổ chức theo định dạng nào và cơ chế chỉ huy ra sao, nhằm thống nhất hành động của một nhóm quân lớn đến từ nhiều quốc gia, với khả năng và vũ khí, trang bị khác nhau.
Và dĩ nhiên, thời điểm lực lượng này chính thức thành lập và bắt đầu nhận nhiệm vụ cũng chưa được xác định cụ thể, bởi cho đến thời điểm này, Nga và Ukraine vẫn chưa có bất cứ bước tiến nào trong việc đạt thành một thỏa thuận ngừng bắn.