5 năm ghi dấu ấn của ngành Giáo dục thành phố Vĩnh Yên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể CBQL, GV và học sinh thành phố Vĩnh Yên đã góp công lớn đưa giáo dục Vĩnh Phúc lên top đầu cả nước.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình tặng hoa chúc mừng ngành GD thành phố
Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình tặng hoa chúc mừng ngành GD thành phố

Là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc - Thành phố Vĩnh Yên có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội nói chung và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói riêng.

Bên cạnh đó, việc xác định đúng mục tiêu chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo (GDĐT) là hướng tới xây dựng con người phát triển toàn diện, làm chủ thể sáng tạo và nguồn lực quyết định sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đã giúp ngành GDĐT thành phố Vĩnh Yên khơi thông những “điểm nghẽn”, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Khẳng định vị thế dẫn đầu

Nghị quyết 03-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giai đoạn 2016-2020 được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên ban hành ngày 25/5/2016. Nghị quyết đi vào cuộc sống đã được các tầng lớp Nhân dân đồng thuận và ủng hộ cao. Do đó, tạo điều kiện để công tác xã hội hóa giáo dục phát triển, thu hút các nhà doanh nghiệp, người dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Từ chủ trương đúng và trúng, ý Đảng hợp lòng dân, cùng sự quan tâm của ngành Giáo dục Vĩnh Phúc, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sau 4 năm triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngành GDĐT thành phố đã có những chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả và được đánh giá cao. Hệ thống giáo dục của thành phố đã được hoàn thiện và nâng lên một bước, đã thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, quy mô trường, lớp các cấp học phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của giáo dục Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên trao Giấy khen cho các giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên trao Giấy khen cho các giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022

Hiện thành phố có quy mô trường, lớp ổn định và phát triển với 43 trường, 950 nhóm lớp và trên 32.500 học sinh. Hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo. Cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, khang trang, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Công tác phổ cập giáo dục được nâng cao về tỷ lệ và chất lượng các tiêu chuẩn, 100% các nhà trường sử dụng hệ thống thông tin điện tử để quản lý. Phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cở sở đạt mức độ 3, mức độ cao nhất.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 25/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học, chất lượng giáo dục mũi nhọn hàng năm tiếp tục được duy trì và có sự chuyển biến mạnh mẽ, luôn đạt vị trí tốp đầu của tỉnh, một số kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia đạt vị trí dẫn đầu, so với mục tiêu Nghị quyết có 9/12 chỉ tiêu đạt, 3/12 chỉ tiêu vượt.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Yên cho biết: Được sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Sở GDĐT, sự nghiệp GDĐT thành phố Vĩnh Yên tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ và đột phá. Giáo dục toàn diện được tăng cường, giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn đạt và duy trì vị trí dẫn đầu tỉnh. Bậc mầm non, 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Bậc tiểu học có hơn 99% học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt yêu cầu của 2 môn Toán, Tiếng Việt; gần 99,9% học sinh được đánh giá tốt và đạt ở các nhóm năng lực, các nhóm phẩm chất; chất lượng dạy học môn Tiếng Anh, Tin học được nâng cao; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Toàn thành phố có 36/36 trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập đạt chuẩn quốc gia. Như vậy, 100% các trường học trên địa bàn đã đạt chuẩn quốc gia theo quy định, tăng 27,5%, về đích trước hai năm so với Nghị quyết đề ra, là 1 trong 4 huyện, thành phố của tỉnh có tỷ lệ trường chuẩn đạt 100%. Hiện nay các nhà trường tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định mới.

Xác định đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên quyết định sự thành công của công tác giáo dục, đào tạo, Phòng GDĐT thành phố đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Hiện, 100% cán bộ quản lý, giáo viên thành phố đạt trình độ chuẩn đào tạo; 100% cán bộ quản lý đều qua lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhờ có đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cùng giáo viên giỏi, tâm huyết nên nhiều năm học qua, các chỉ tiêu thi đua của các trường trên địa bàn thành phố đều vượt so với kế hoạch. Hàng năm, ngành Giáo dục thành phố tổ chức các kỳ giao lưu học sinh giỏi lớp 6, 7, 8; kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và tham dự các cuộc thi do các cấp tổ chức nhằm phát hiện nguồn học sinh giỏi, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Hoạt động giáo dục tại Trường TH Hội Hợp B thành phố Vĩnh Yên

Hoạt động giáo dục tại Trường TH Hội Hợp B thành phố Vĩnh Yên

Trong 4 năm học (2016-2020), Vĩnh Yên có 5.442 lượt học sinh đạt giải cấp thành phố, 1.185 lượt học sinh đạt giải cấp tỉnh, 271 lượt học sinh đạt giải cấp Quốc gia. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cấp THCS tiếp tục được duy trì và cải thiện thứ hạng so với những năm học trước, có nhiều cuộc thi đứng số 1 của tỉnh, của Quốc gia. Kết quả thi vào lớp 10 THPT chuyên đạt trung bình gần 51% chiếm trên 43% học sinh của chuyên Vĩnh Phúc, tổng số có 37 lượt thủ khoa, xếp thứ 1/9 huyện, thành phố trong toàn tỉnh về số thủ khoa, số lượng học sinh thi đỗ THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Các phong trào thi đua trong ngành giáo dục được triển khai song song với việc khen thưởng, động viên kịp thời, xứng đáng đã tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo, học sinh không ngừng cố gắng.

Tạo đà cho mục tiêu mới

Để GDĐT tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đột phá trong giai đoạn mới, BCH Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 21/01/2021 về phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là Nghị quyết đầu tiên của BCH Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên Khóa XXI. Điều đó cho thấy sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT thành phố Vĩnh Yên đã có 43 lượt học sinh giải Quốc gia, 55 giải cấp tỉnh (tăng 32 giải cấp Quốc gia, 19 giải cấp tỉnh) tại các sân chơi trí tuệ. Chất lượng giáo dục THCS đứng số 1 của tỉnh; tỷ lệ học sinh lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,5%; điểm sàn vào các trường THPT không chuyên cao nhất tỉnh; đạt 4 giải cấp quốc gia, 105 giải cấp tỉnh tại các cuộc thi HSG và thi KHKT... Kết quả thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023, Vĩnh Yên tiếp tục dẫn đầu về số thí sinh đỗ vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc với 227 em trong đó có 6 thủ khoa, 3 á khoa.

Theo Trưởng phòng GDĐT thành phố Nguyễn Thị Kim Chung, để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngành GDĐT thành phố đã xác định các nhóm giải pháp cụ thể, thiết thực. Trong đó, tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; từng bước thực hiện mô hình trường tự chủ tài chính. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạnh phúc; nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng thực chất, tạo sự bứt phá mạnh mẽ; phát triển tư duy chiến lược cho cán bộ quản lý nhằm đón đầu xu hướng hội nhập quốc tế; từng bước rút dần khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các đơn vị phường, xã…

Đoàn công tác của Phòng GDĐT Thành phố Sơn La thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng lớp học thông minh tại Trường THCS Vĩnh Yên

Đoàn công tác của Phòng GDĐT Thành phố Sơn La thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng lớp học thông minh tại Trường THCS Vĩnh Yên

Với phương châm tăng cường xây dựng hệ thống giáo dục toàn diện, đồng đều, tiến bộ và hiện đại trên tất cả các bậc học nên ngay khi bước vào đầu năm học, Phòng GDĐT thành phố đã chỉ đạo các nhà trường căn cứ vào thực tiễn địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Trong đó, tập trung vào chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, đổi mới phương pháp dạy, học, hướng tới việc “Dạy thực, học thực, chất lượng thực”.

Kết quả đạt được trong những năm qua đã góp phần khẳng định chiến lược và chất lượng giáo dục toàn diện của GDĐT Vĩnh Yên, đó là giáo dục học sinh phát triển hài hoà đức, trí, thể, mỹ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống. Đồng thời, sớm đưa thành phố Vĩnh Yên trở thành trung tâm GDĐT chất lượng cao của tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghị quyết 01-NG/TU của BCH Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030 đối với bậc học Mầm non, Tiểu học và THCS.

Trong đó, đến năm 2030, 100% học sinh trên địa bàn thành phố được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển và hội nhập, bao gồm: giáo dục hệ giá trị văn hóa riêng cho học sinh thành phố, được phát triển toàn diện, làm nền tảng để bồi dưỡng đào tạo nhân lực chất lượng cao. Được giáo dục, rèn ý thức công dân, nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, hun đúc tâm hồn, nhân cách lương thiện, ý chí vươn lên hướng tới tiêu chuẩn công dân toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ