40 suất học bổng Nagao cho học viên cao học trên cả nước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm học 2022-2023, sẽ có thêm 40 suất học bổng Nagao, Nhật Bản cho học viên cao học ở các lĩnh vực khoa học trái đất, nông lâm sinh, môi trường.

 Phát động chương trình học bổng Nagao trên cả nước, năm học 2022 - 2023
Phát động chương trình học bổng Nagao trên cả nước, năm học 2022 - 2023

Chiều 24/9, Ban điều hành Quỹ học bổng Nagao của Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước và Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức giới thiệu chương trình học bổng Nagao năm học 2022 - 2023.

Tham dự chương trình có PGS.TS Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước; TS Trần Nam Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo; PGS.TS Lưu Thế Anh - Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội; lãnh đạo Đại học Huế, Đại học Nông lâm… và hơn 10 trường đại học trên cả nước tham gia họp trực tuyến.

PGS.TS Lưu Thế Anh - Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (đứng) giới thiệu về quá trình hơn 25 năm chương trình học bổng Nagao do Nhật Bản tài trợ.

PGS.TS Lưu Thế Anh - Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (đứng) giới thiệu về quá trình hơn 25 năm chương trình học bổng Nagao do Nhật Bản tài trợ.

Đại diện Ban tổ chức chương trình cho biết, Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) là tổ chức phi Chính phủ của Nhật Bản được thành lập năm 1989, với sứ mệnh thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, Quỹ NEF hỗ trợ tài chính cho các học viên cao học của cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp, nông nghiệp, khoa học trái đất và môi trường.

Kể từ năm 1995, Quỹ NEF chọn Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội làm cơ quan đại diện duy nhất tại Việt Nam. Thông qua tổ chức và điều phối của Viện, đến nay Quỹ NEF đã cấp 723 suất học bổng cho các học viên cao học trên toàn quốc.

Trong năm học 2022 - 2023, Quỹ NEF tiếp tục cấp 40 suất học bổng Nagao cho học viên cao học của các cơ sở giáo dục đại học nhằm mục đích hỗ trợ người học thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc luận văn tốt nghiệp.

Để nhận học bổng Nagao, ứng viên phải đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện: Là công dân Việt Nam; Là học viên cao học xuất sắc đang học hoặc mới trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học, thuộc các chuyên ngành liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp, nông nghiệp, khoa học trái đất và môi trường, hoặc các chuyên ngành khác phục vụ mục tiêu bảo tồn/phát triển bền vững; Có đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành nêu trên. Các ứng viên thuộc dân tộc ít người hoặc có hoàn cảnh khó khăn sẽ được ưu tiên xem xét.

Buổi họp ghi nhận nhiều ý kiến góp ý từ các trường đại học trên cả nước qua hình thức trực tuyến.

Buổi họp ghi nhận nhiều ý kiến góp ý từ các trường đại học trên cả nước qua hình thức trực tuyến.

Ứng viên sau khi đăng ký sẽ trải qua quy trình xét duyệt và cấp học bổng gồm nhiều bước. Học bổng được cấp làm 2 đợt trong 2 năm (năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024) với số khoảng 40 triệu đồng/học viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ