Truyền thông Indonesia khó hiểu cách AFC xử lý tuyển Malaysia

GD&TĐ - Bình luận về cách xử lý của AFC trong cùng một sự việc, tờ Bola Sport của Indonesia tỏ ra khá thất vọng.

Tuyển Malaysia vẫn chưa nhận án phạt từ AFC.
Tuyển Malaysia vẫn chưa nhận án phạt từ AFC.

Cùng chung tính chất một sự việc, có cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả, nhưng đội tuyển Timor Leste cách đây vài năm và đội tuyển Malaysia hiện nay bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử lý theo hướng khác nhau.

Vài năm trước, Timor Leste sử dụng 12 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả và đã bị AFC hủy bỏ kết quả 29 trận đấu, bị loại khỏi Asian Cup 2019, cấm tham gia vòng loại Asian Cup 2023 (kỳ giải kế tiếp).

Hiện nay, tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả, AFC đánh tiếng chỉ xử thua đội bóng này 2 trận (gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027). Bên cạnh đó, AFC cho biết sẽ không loại đội tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2031 (kỳ giải kế tiếp).

Bình luận về cách xử lý của Liên đoàn bóng đá châu Á trong cùng một sự việc, tờ Bola Sport của Indonesia tỏ ra khá thất vọng: “Theo AFC, bóng đá Malaysia sẽ không chịu chung số phận giống như tuyển Timor Leste, sau vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca và Rodrigo Holgado”.

“Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul John, đã phát biểu như trên, trong 1 cuộc họp báo chung giữa AFC với Liên đoàn Bóng đá Malaysia tại trụ sở FAM, sáng 16/3. Tuyên bố của ông Windsor Paul John đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, vì vụ việc gây ra tranh cãi lớn trong bóng đá khu vực.

Vị Tổng thư ký AFC giải thích rằng sự khác biệt giữa án phạt dành cho tuyển Timor Leste vài năm trước với tuyển Malaysia hiện nay, nằm ở thời điểm phát hiện ra hành vi vi phạm”, Bola Sport phân tích thêm.

Tờ báo của Indonesia dẫn lời ông Seri Windsor Paul John: “Trong trường hợp của Timor Leste, các vi phạm của đội này chỉ được phát hiện sau khi giải đấu kết thúc. Vì thế, bạn không thể trừng phạt 1 đội bóng sau khi sự việc đã xảy ra, mà phải áp dụng hình phạt đó cho tương lai”.

“Còn với đội tuyển Malaysia, hành vi vi phạm được phát hiện khi giải đấu vẫn đang diễn ra. Các quy định không cho phép Ủy ban Kỷ luật AFC áp đặt hình phạt vượt quá giới hạn cho phép”, phát biểu của ông Seri Windsor Paul John được tờ Bola của Indonesia dẫn lại.

Tờ Bola kết luận: “Những phát biểu của vị Tổng thư ký AFC cũng phần nào hé lộ cách Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ xử lý vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả ở đội tuyển Malaysia”.

Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết, Ủy ban Kỷ luật của AFC hiện cũng đang tiến hành các bước theo đúng quy trình pháp lý, bắt đầu bằng việc gửi thư yêu cầu giải trình tới Liên đoàn bóng đá của Malaysia.

Theo ông Windsor, đây một là thủ tục thông thường nhằm tạo cơ hội cho bên liên quan đưa ra lời giải thích trước khi bất kỳ quyết định nào được đưa ra.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á đã mở cuộc điều tra sau khi xuất hiện cáo buộc liên quan đến việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ từng bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS Mộc Ly (Mộc Châu, Sơn La) trong giờ học công nghệ.

Hướng đi nào cho trẻ sau kỳ thi cuối cấp THCS?

GD&TĐ - Mấy tháng qua, tôi gặp khá nhiều phụ huynh với tâm trạng căng thẳng nặng nề, thậm chí có người còn bật khóc khi bắt đầu câu chuyện về việc học thi cử của đứa con chuẩn bị vào 10 mà lực học lại không khá.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuệ

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026: Giảm giấy tờ, tăng hiệu quả

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số quy định, quy trình tổ chức thi được điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp, thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.