4 món giải nhiệt ngon mát giá dưới 15.000 đồng

Có rất nhiều món ăn ngon mát mà giá lại không đắt, chị em có thể làm ngay tại nhà cho gia đình thưởng thức.

4 món giải nhiệt ngon mát giá dưới 15.000 đồng

Tào phớ

Nguyên liệu:

- 150 gr hạt đậu nành khô

- 1,5 lít nước

- 7 lá gelatin (hoặc 9 gr gelatine bột)

- Vài lá nếp (lá thơm)

- Nấu nước đường: 50 gr đường thốt nốt, 30 gr đường trắng cùng 200 ml nước và vài lát gừng cho hết vào nồi hòa tan nấu 10 phút là được.

Tào phớ không chỉ thanh mát, giải nhiệt mà giá cũng rất rẻ. Xem cách làm tào phớ ngon tại đây .

4 món giải nhiệt ngon mát giá dưới 15.000 đồng - 1

Thạch dưa hấu

Nguyên liệu:

- ½ quả dưa hấu

- 130gr đường

- 1 gói bột rau câu (có thể dùng sương sáo trắng hoặc gelatin)

Để làm món thạch dưa hấu này bạn sẽ không phải mất quả nhiều tiền, chỉ dưới 15.000 đồng là được. Xem cách làm thạch dưa hấu ngon tại đây .

4 món giải nhiệt ngon mát giá dưới 15.000 đồng - 2

Kem sorbet hoa quả

Sorbet là một dạng kem bao gồm thành phần chủ yếu là trái cây (hoặc nguyên liệu khác), đường và nước nhưng không có sữa.

Chuẩn bị:

- 2 túi ziploc, 1 túi nhỏ và 1 túi to

- 250ml nước hoa quả 100% nguyên chất

- 2 chén đá

- 1 chén muối

Món kem mát lạnh này không ngốn quá nhiều tiền cũng như thời gian của bạn, tha hồ để bạn thưởng thức vào những ngày nắng thế này. Xem cách làm tại đây .

4 món giải nhiệt ngon mát giá dưới 15.000 đồng - 3

Sữa đậu nành

Nguyên liệu:

- 200gr đậu nành

- 2,5 lít nước

- 3 lá dứa (lá nếp)

4 món giải nhiệt ngon mát giá dưới 15.000 đồng - 4

Đây là thức uống vừa ngon, bổ dưỡng, giá lại cực rẻ thậm chí chưa đến 10.000 đồng đâu bạn nhé! Xem cách làm sữa đậu nành ngon tại đây .

Theo Eva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khoảnh khắc khiến Son Heung-min mắc cỡ

Khoảnh khắc khiến Son Heung-min mắc cỡ

GD&TĐ - Son Heung-min chỉ biết cười trừ khi được võ sĩ khổng lồ Choi Hong-man bế lên như đứa trẻ trong buổi giao lưu với khán giả Hàn Quốc hôm 2/8.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Hà Nam học về công nghệ ô tô. Ảnh: Đình Tuệ

Sức hút từ trường nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều ngành học ở các trường nghề dù số lượng học viên ít nhưng cơ hội việc làm sau khi ra trường lại rộng mở đã cho thấy nhu cầu lao động không hề nhỏ.