4 cầu thủ U20 Việt Nam được bổ sung lên U23 Việt Nam là ai?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Troussier đã quyết định triệu tập nhiều cầu thủ U20 Việt Nam lên U23 chuẩn bị cho SEA Games 32.

Quốc Việt được bổ sung lên U23 Việt Nam sau màn trình diễn ấn tượng ở U20 châu Á.
Quốc Việt được bổ sung lên U23 Việt Nam sau màn trình diễn ấn tượng ở U20 châu Á.

U20 Việt Nam đã thi đấu rất ấn tượng tại VCK U20 châu Á 2023 dù rơi vào bảng đấu rất khó. Đoàn quân áo đỏ đã đánh bại cả Australia và Qatar trong hai lượt trận đấu tiên và chỉ bị loại vì thiếu may mắn.

Màn trình diễn của các cầu thủ U20 Việt Nam được tân HLV tuyển Việt Nam Troussier đánh giá rất cao. Mới đây, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã thông báo hai cầu thủ trẻ là Quốc Việt và Đức Việt được HLV Troussier triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam đợt 1 từ ngày 13/3 đến 29/3.

Quốc Việt là người ghi bàn vào lưới U20 Australia và Qatar, được mệnh danh là 'Siêu nhân giải trẻ', trong khi Đức Việt cũng thi đấu khá tượng ở giải U20 châu Á vừa qua.

Theo nhiều nguồn tin, ngoài bộ đôi cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, cả Văn Khang và Văn Trường cũng nằm trong danh sách được triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games đợt này.

Kết thúc đợt tập trung trong tháng 3, U23 Việt Nam sẽ lên đường tham dự giải giao hữu U23 quốc tế Doha Cup 2023, tại Qatar từ 22-28 tháng 3, mỗi đội sẽ đá 3 trận. Trong đó có hai trận vòng ngoài và một trận tranh thứ hạng.

Tại giải đấu, U23 Việt Nam sẽ cùng bảng với U23 Iraq và U23 UAE. Đoàn quân áo đỏ có trận ra quân gặp Iraq vào lúc 2h45 rạng sáng ngày 22/3. Sau đó, Văn Toản và các đồng đội sẽ gặp UAE lúc 0h30 ngày 25/3.

Dựa trên bảng xếp hạng sau hai trận đấu, ban tổ chức sẽ sắp xếp các trận đấu ở lượt trận thứ 3. Doha Cup 2023 là cơ hội tuyệt vời để U23 Việt Nam tập dượt cho vòng loại U23 châu Á 2024 và SEA Games 32.

Trong những ngày qua, HLV Troussier cũng đã tạo điều kiện để các cầu thủ U23 Việt Nam được tập luyện với các đàn anh tại đội tuyển quốc gia. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ học hỏi và trau dồi thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.