HLV U20 nữ Ấn Độ nói gì về đối thủ Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Maymol Rocky của U20 nữ Ấn Độ thể hiện quyết tâm rất lớn trước trận gặp chủ nhà Việt Nam.

HLV U20 nữ Ấn Độ muốn đánh bại Việt Nam ở lượt trận cuối để giành vé đi tiếp.
HLV U20 nữ Ấn Độ muốn đánh bại Việt Nam ở lượt trận cuối để giành vé đi tiếp.

Ở lượt trận thứ hai vòng loại U20 nữ châu Á 2023, U20 nữ Ấn Độ tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trước U20 nữ Indonesia. Tiền đạo Neha mở tỉ số trận đấu cho U20 Ấn Độ ngay ở phút thứ 4. Chỉ 18 phút sau, tiền đạo này hoàn tất cú đúp của mình với pha dứt điểm chuẩn xác.

U20 nữ Indonesia thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn phải đón nhận thêm 1 bàn ở phút 45. Trong hiệp 2, U20 nữ Ấn Độ có thêm 3 bàn và giành chiến thắng với tỉ số 6-0.

Sau trận đấu, HLV Maymol Rocky của U20 nữ Ấn Độ chia sẻ: “Chúng tôi còn một trận đấu cuối và không dễ dàng khi phải đối đầu với U20 Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. U20 Ấn Độ đã theo dõi trận đầu tiên, U20 nữ Việt Nam là đội mạnh và có sự cổ vũ của khán giả.

Dù biết sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi có 1 ngày hồi phục, toàn đội sẽ làm tất để có thể mang về kết quả tốt nhất. Một khi cầu thủ thi đấu, không có lý do gì để tôi yêu cầu các cầu thủ không ghi bàn”.

Trong khi đó, HLV Rudy Eka Priyambada của U20 Indonesia không giấu được nỗi thất vọng với trận thua tan nát của đội nhà: “Kết quả của trận đấu này khiến tôi có chút thất vọng. Như các bạn đã biết, giữa Ấn Độ và Indonesia có khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng, Ấn Độ xếp thứ 61, còn Indonesia chỉ đứng thứ 97.

Họ cũng từng tham dự World Cup nên đây là đối thủ rất mạnh. Dù sao, chúng tôi cũng gửi lời chúc mừng tới Ấn Độ với chiến thắng hôm nay. Khi đã hết cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp thì mục tiêu của U20 Indonesia trong trận đấu cuối là có điểm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức".

Lượt trận cuối cùng, U20 Indonesia sẽ đối đầu với U20 Singapore ở trận đấu thủ tục khi cả hai đều đã hết cơ hội giành vé đi tiếp sau hai trận toàn thua và chưa có được điểm số nào.

Trong khi U20 nữ Ấn Độ sẽ gặp U20 nữ Việt Nam ở trận đấu tranh vé vào vòng loại thứ hai giải châu Á. Thầy trò HLV Akira Iriji có cùng 6 điểm tuyệt đối như U20 nữ Ấn Độ sau hai lượt trận, nhưng xếp trên đại diện Nam Á nhờ hơn hiệu số phụ (+14 so với +13).

Tại Vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024, chỉ có đội nhất bảng ở 8 bảng đấu mới có quyền giành vé vào vòng loại hai, do đó áp lực của các đội tuyển là rất lớn.

Với cục diện hiện tại, chủ nhân tấm vé đi tiếp của bảng F Vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024 sẽ lộ diện sau trận đấu giữa U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Ấn Độ vào ngày 11/3 tới.

Dù thắng 11-0 trước U20 Singapore, ĐT U20 nữ Việt Nam vẫn có thể bị loại khỏi Vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2023 nếu thất bại trước U20 nữ Ấn Độ với bất kỳ tỷ số nào ở lượt trận cuối.

Ngược lại, đội chủ nhà cũng chỉ cần một điểm là giành vé đi tiếp khi đang hơn đối thủ về chỉ số phụ sau hai lượt trận đầu tiên.

Với thành tích xuất sắc sau hai lượt trận, ngay sau khi kết thúc trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi lời chúc mừng và thưởng U20 nữ Việt Nam 300 triệu đồng, đồng thời động viên thầy trò huấn luyện viên Akira Ijiri tiếp tục thi đấu tốt ở trận đấu tiếp theo, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ