Triển lãm trực tuyến 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

GD&TĐ - Sáng ngày 20/9 tới đây, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tổ chức Lễ công bố website triển lãm trực tuyến “Việt Nam - Nhật Bản: Lịch sử quan hệ hợp tác qua tài liệu lưu trữ”.

Triển lãm trực tuyến 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Triển lãm trực tuyến Việt Nam - Nhật Bản được thực hiện trên cơ sở Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác đã ký kết giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Lưu trữ Quốc gia Nhật Bản, đồng thời là hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2018).

Bố cục triển lãm gồm bốn phần chính: Chương I: Thời kỳ sơ khai (khoảng thế kỷ thứ 8); Chương II: Sơ kỳ cận đại (Thế kỷ 16 - 19); Chương III: Thời kỳ cận đại và hiện đại (Đầu Thế kỷ 20); Chương IV: Việt Nam – Nhật.

Triển lãm sẽ mang đến cho công chúng hai nước những lợi ích thiết thực từ việc nghiên cứu thuận tiện qua những hình ảnh trực quan sinh động của các tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu về những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hợp tác giữa hai nước qua nhiều thế kỷ được lựa chọn từ các Lưu trữ Quốc gia, các Trung tâm Bảo tồn, Viện Nghiên cứu, Cơ quan Thông tấn… của Việt Nam và Nhật Bản.

Đây là triển lãm trực tuyến đầu tiên do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Lưu trữ quốc gia Nhật Bản cùng phối hợp thực hiện. Hoạt động này nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/218), thực hiện Bản ghi nhớ Kế hoạch hợp tác giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Lưu trữ quốc gia Nhật Bản đã ký kết năm 2017.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Đào tạo sư phạm trong kỷ nguyên AI

GD&TĐ - Trường sư phạm cần đổi mới để đáp ứng đòi hỏi về năng lực nghề nghiệp, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng công nghệ của giáo viên tương lai.

Trẻ em Gaza háo hức trở lại lớp học sau hai năm gián đoạn vì chiến tranh.

Học sinh Gaza trở lại trường

GD&TĐ - Sau hai năm xung đột tàn phá, một số trẻ em ở Dải Gaza cuối cùng đã có thể quay trở lại trường học, dù chỉ mới ở quy mô rất hạn chế.

Ảnh minh họa INT.

Nền tảng hội nhập

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.