Theo giới chuyên gia quân sự, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến gần đến biên giới của vùng Dnepropetrovsk theo hướng Novopavlovsk gần Kotlyarovka (Kotliarivka) và Uspenovka (Uspenivka), trong khi hướng tấn công ở vùng Udachny (Udachne) cũng đang có những bước tiến mới.
Theo giới truyền thông, kể từ đầu tháng 4, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến quân sang Dnepropetrovsk theo ba hướng cùng một lúc, trên cả 3 hướng đều chỉ cách vùng Dnepropetrovsk chưa đầy 5km, trong đó mũi tấn công ở Troitske là nhanh nhất, khi chỉ còn cách địa giới 2 vùng hơn 2km.
Theo đó, ở phía bắc, các nhóm tấn công của quân Nga chiến đấu trên các tuyến đường tiếp cận khu định cư Udachne, ở trung tâm, họ dần dần đẩy lùi lực lượng phòng thủ của Ukraine ra khỏi Uspenovka, và ở phía nam, quân Nga đang tiến rất nhanh trên trục Troitske - Bogdanovka (Bohdanivka).
Đến ngày 11 tháng 4, quân đội Nga ở phía nam đã đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine ở nhiều khu vực cùng một lúc và kiểm soát hầu hết Bohdanivka và vùng ngoại ô phía đông của khu định cư Bohdanivka lân cận, trên con đường mở rộng mặt trận sang tỉnh thứ 5 của Ukraine.
Cũng vào ngày này, tại khu vực trung tâm, Lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi hoàn toàn đối phương ra khỏi Uspenivka và bắt đầu cuộc tấn công hướng tới Novoalexandrovka (Novooleksandrivka) và đến ngày 26 tháng 4, các nhóm quân Nga đã dọn sạch một số vành đai rừng liền kề.
Lực lượng tinh nhuệ của Nga đã đột nhập vào Kotliarivka sau khi vượt qua một chuỗi chiến hào sâu, sau đó quân Nga xông vào Novaya Poltavka, tiến về Mirnograd, chiếm đóng một phần ngôi làng ở phía đông nam, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn.
Trong suốt tháng 4, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở sườn phía bắc tại đống đổ nát của Udachne.
Sau một loạt các cuộc tấn công, các nhóm quân tiền phương của Nga đã có thể giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía đông nam của khu định cư và bắt đầu phát triển một cuộc tấn công theo hướng trung tâm của khu định cư.
Cũng theo hướng Novopavlovsk (Novopavlivka), những trận chiến ác liệt đang diễn ra ở khu vực Fedorovka, tại các khu định cư Veseloye, Shevchenko và Volnoye Pole.
Về phía Ukraine, lãnh đạo vùng Dnepropetrovsk đã ra lệnh sơ tán bảy ngôi làng và các khu định cư, bao gồm: Kolonna, Mezhevaya, Novopodgorodnoye, Raipole và Sukhareva Balka.
Hiện nay nay, các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga theo hướng Novopavlivka và Troitske là những đơn vị đầu tiên có triển vọng vượt biên giới với vùng Dnepropetrovsk với khoảng cách chỉ vài km, nhưng họ cũng sẽ gặp những khó khăn không nhỏ khi phải đánh chiếm khoảng một chục khu định cư của vùng Donetsk trên đường tới tỉnh liền kề.