3 điểu cha mẹ thông minh thường dạy con

GD&TĐ - Một trái tim bao dung có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển lành mạnh về tính cách và cảm xúc của trẻ.

Trẻ em khoảng 5 tuổi biết cách đánh giá hành vi nào là đạo đức tốt và có ý thức kết nối với những người mà chúng cho là tốt. (Ảnh: ITN)
Trẻ em khoảng 5 tuổi biết cách đánh giá hành vi nào là đạo đức tốt và có ý thức kết nối với những người mà chúng cho là tốt. (Ảnh: ITN)

Hiện nay, phần lớn các gia đình áp dụng mô hình “2+2+1” để nuôi dạy con cái. Điều này có nghĩa là ông bà, cha mẹ, tất cả đều xoay quanh một đứa trẻ.

Khi gia đình tập trung vào con cái, mọi thứ đều bắt đầu và kết thúc từ con cái. Theo thời gian, trẻ rất dễ trở nên ích kỷ.

Sự ích kỷ khiến đứa trẻ lớn lên và suy nghĩ trước tiên về việc liệu lợi ích của mình có bị tổn hại khi gặp phải bất kỳ tình huống nào hay không. Khi ai đó mắc lỗi, họ thường cố chấp và không hề khoan nhượng.

Một số phụ huynh nghĩ rằng: “Con còn bé, khi lớn lên sẽ học được cách khoan dung với người khác”. Nhưng điều này không đúng!

Nghiên cứu liên quan cho thấy trẻ em khoảng 3 tuổi đã biết cách phân loại mọi người và đánh giá họ là tốt hay xấu; trẻ em khoảng 5 tuổi biết cách đánh giá hành vi nào là đạo đức tốt và có ý thức kết nối với những người mà chúng cho là tốt;

Ở độ tuổi 8, trẻ có thể cảm nhận được vai trò xã hội của những người xung quanh. Khi lớn lên, trẻ sẽ biết cách ứng phó với những định kiến xã hội và suy nghĩ hợp lý.

Vì vậy, ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ nên nhanh chóng giúp con từ bỏ định kiến và học cách bao dung, tránh trường hợp con phát triển khái niệm này thành sự chế giễu hoặc thậm chí là thù địch.

Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có thể sử dụng những phương pháp sau đây để giúp con chấp nhận “sự khác biệt” của người khác và bồi dưỡng lòng khoan dung cho con.

Tránh nói xấu người khác

Tốt nhất là cha mẹ không nên bàn luận về lỗi lầm và khuyết điểm của người khác trước mặt con cái. Nếu không, trẻ sẽ dễ trở nên quá “kén chọn” người khác.

Ngược lại, cha mẹ nên khen ngợi điểm mạnh của người khác thường xuyên hơn, cho con biết rằng mỗi người đều có điểm mạnh riêng và tôn trọng sự khác biệt của người khác.

Khi những đứa trẻ khác đến chơi ở nhà, cha mẹ nên cố gắng đối xử với chúng bằng thái độ bình tĩnh, không quá nhiệt tình cũng không quá thờ ơ. Hãy dùng thái độ của chính mình để dạy con tôn trọng bạn bè và học cách tương tác với người khác một cách bình đẳng.

Dạy con suy nghĩ theo quan điểm của người khác

Bất kể khi nào, bất kể chuyện gì xảy ra, ngay cả khi con bị thương, cha mẹ cũng không nên đổ lỗi cho người khác. Đầu tiên hãy tìm hiểu tình hình và sau đó điều tra lỗi. Nếu không phải là vấn đề lớn, cha mẹ có thể dạy con cách nhìn nhận và suy nghĩ về vấn đề theo góc nhìn của người khác.

Dạy con đối xử tử tế với người khác

3-tac-dong-den-tre.jpg
Tác động đến trẻ bằng lời nói và hành động, giúp trẻ có tấm lòng bao dung chính là món quà quý giá nhất mà cha mẹ dành cho con cái. (Ảnh: ITN)

Hãy thấm nhuần ý tưởng “khoan dung là một đức tính” vào toàn bộ quá trình phát triển của trẻ. Trong cuộc sống, dù người khác có sai trái hay thô lỗ, chỉ cần bạn biết lùi lại một bước và bao dung với họ thì bạn vẫn có thể nhận được sự đối xử thân thiện của họ.

Cha mẹ nên giúp con cái thoát khỏi lối suy nghĩ ích kỷ bằng cách hoán đổi vai trò và suy nghĩ về vấn đề theo góc nhìn của người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, cha mẹ có thể dạy con biết bao dung và quan tâm đến người khác nhiều hơn, để người khác cũng đối xử với mình như vậy. Chỉ bằng khoan dung với người xung quanh, bạn mới có thể kết bạn và có được hạnh phúc từ họ.

Cha mẹ nên làm gương cho con

Nếu cha mẹ muốn con mình trở thành một người tốt, trước tiên họ phải điều chỉnh chặt chẽ hành vi của mình. Nếu cha mẹ nồng hậu, khiêm tốn và lịch sự với người khác, thì con cái họ sẽ tự nhiên học được cách tôn trọng, lịch sự với người khác, v.v.

Cha mẹ cũng nên biết rằng việc tạo ra một môi trường gia đình bao dung, thân thiện, ấm áp và hòa thuận cho con cái là điều kiện tiên quyết để vun đắp lòng bao dung cho trẻ.

Làm gương, tác động đến trẻ bằng lời nói và hành động, giúp trẻ có tấm lòng bao dung chính là món quà quý giá nhất mà cha mẹ dành cho con cái.

Bằng cách này, những đứa trẻ khi trưởng thành sẽ có khả năng xử lý mối quan hệ giữa các cá nhân tốt hơn, thích nghi và hòa nhập môi trường mới nhanh hơn, được nhiều người yêu mến và ủng hộ hơn.

Theo 163.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tham quan phòng thí nghiệm, trung tâm thực hành, trải nghiệm mô phỏng y khoa tại Trường Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: NTCC

Hệ sinh thái 'win - win'

GD&TĐ - Việc kết nối giữa trường đại học và các trường THPT trở thành một xu hướng tất yếu, chiến lược quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của định hướng nghề nghiệp.