Làm rõ vấn đề tài chính trước khi sống chung
“Thiếu nền tảng kinh tế, dù có yêu cũng không dám kết hôn” - Đây là nỗi lo, cũng là mối quan tâm chung của 67,5% thanh niên được khảo sát. Nếu trước hôn nhân mà né tránh vấn đề kinh tế, sau khi cưới rất có thể vì mâu thuẫn thực tế như chi tiêu hằng ngày mà làm hao mòn tình cảm.
Chuẩn bị kinh tế trước hôn nhân cần làm ba việc. Một là xác định rõ “ranh giới chi tiêu chung – sinh hoạt phí của gia đình, giáo dục con cái, chăm sóc cha mẹ. Vấn đề này cần trao đổi trước với nửa kia. Ví dụ, có mua nhà chung không? Trả trước và vay thế nào?...
Hai là sắp xếp tài sản trước hôn nhân. Nếu một bên có nhà, tiết kiệm hoặc đầu tư trước khi cưới, nên công chứng hoặc ghi văn bản rõ quyền sở hữu, vừa bảo vệ quyền lợi cá nhân, vừa tránh tranh chấp tài sản về sau.
Cuối cùng, nên để dành “quỹ dự phòng”. Chi phí hôn nhân và sinh con không chỉ gồm sính lễ, đám cưới mà còn phải tính đến tình huống bất ngờ như thất nghiệp, bệnh tật, tốt nhất cả hai nên cùng tiết kiệm đủ chi phí sinh hoạt gia đình trong 3-6 tháng làm quỹ dự phòng, giảm bớt lo lắng về kinh tế sau hôn nhân.
Điều đáng chú ý là, chuẩn bị về kinh tế không phải là xem ai giàu hơn, mà là có thể đạt được sự đồng thuận hay không.
Sự đồng điệu về quan điểm sống
“Sống cả đời với người mà mình không thích, quan điểm sống không hợp nhau thì thật là khổ”. Nhận định của Linh – nhân viên văn phòng 25 tuổi - đã nói lên ranh giới mà nhiều người trẻ đặt ra cho hôn nhân. Thực tế, sau đám cưới, sự nồng nhiệt sẽ dần phai nhạt, hôn nhân lâu dài cần dựa vào sự thấu hiểu và nhất trí trong quan điểm sống.
Trước khi kết hôn, cần đặc biệt kiểm tra ba sự đồng thuận. Thứ nhất là quan điểm về sinh đẻ. Muốn có con hay không? Khi nào sinh con? Ai sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con?...
Thứ hai là quan điểm về phân công gia đình. Mô hình truyền thống “đàn ông ra ngoài làm việc, phụ nữ lo nội trợ” không còn phù hợp với gia đình hiện đại, cần xác định trước: việc nhà phân chia như thế nào? Trách nhiệm chăm sóc bố mẹ hai bên ra sao? Nếu một bên nghĩ “phụ nữ phải làm nhiều việc nhà hơn”, sau hôn nhân rất dễ gây ra xung đột về giới tính.
Cuối cùng là quan điểm tiêu dùng, “tiêu vừa phải, chú trọng chất lượng” hay “tăng thu nhập, tiết kiệm là ưu tiên”? Có trường hợp, vợ chồng vì một bên thích tiêu xài sớm, một bên giữ lối sống tối giản, kết quả vì vấn đề nợ nần mà ly hôn; thảm kịch này hoàn toàn có thể tránh được bằng cách trao đổi trước hôn nhân. Sự đồng điệu về quan điểm sống không phải là “hoàn toàn giống nhau”, mà là “bao dung lẫn nhau”.
Đừng để mâu thuẫn giữa hai gia đình phá hỏng hôn nhân
Trước hôn nhân nên làm tốt ba việc về mối quan hệ gia đình. Thứ nhất, chủ động gặp gỡ phụ huynh và quan sát chi tiết. Lần đầu thăm nhà đối phương, không chỉ xem thái độ của bố mẹ họ với mình ra sao, mà còn quan sát cách họ ứng xử, nếu gia đình đối phương đầy tranh cãi, không tôn trọng phụ nữ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí hôn nhân trong tương lai.
Thứ hai, trao đổi trước về sính lễ. Có nhiều gia đình vì không thống nhất được sính lễ mà nảy sinh mâu thuẫn khiến đôi trẻ khó hạnh phúc và yên bình sau đám cưới, do đó cần làm rõ số tiền sính lễ có nằm trong khả năng chịu đựng của cả hai bên không? Sính lễ là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ chồng…
Cuối cùng, cần xác định ranh giới gia đình. Chẳng hạn sau hôn nhân có sống cùng bố mẹ hay không? Tết sẽ về nhà ai? Bố mẹ hai bên có can thiệp quá nhiều vào cuộc sống gia đình nhỏ không? Các chuyên viên tư vấn tâm lý cho rằng người trẻ hiện nay độc lập và kiên cường, sự độc lập này cũng cần mở rộng sang mối quan hệ gia đình - xác định ưu tiên gia đình nhỏ mới giảm được mâu thuẫn do người lớn can thiệp quá mức.