3 ‘đại gia’ V-League tranh giành hậu vệ Việt kiều Pháp

GD&TĐ - 3 đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh tại V-League bày tỏ sự quan tâm tới hậu vệ Việt kiều Pháp.

Jason Pendant Quang Vinh lọt tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn ở V-League.
Jason Pendant Quang Vinh lọt tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn ở V-League.

Hậu vệ Việt kiều Pháp Jason Pendant Quang Vinh đang cân nhắc tới thi đấu tại V-League ở giải 2024/25 khi sắp đáo hạn hợp đồng với CLB US Quevilly, đội bóng đang đấu tại Ligue 2.

Lúc này có tới 3 CLB có tiềm lực tài chính mạnh tại V-League bày tỏ sự quan tâm tới Jason Pendant Quang Vinh là CLB Công an Hà Nội, Nam Định và Thể Công Viettel.

Jason Pendant Quang Vinh hiện được định giá 600.000 Euro (khoảng 16,2 tỷ đồng) trên chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt. Ở mùa giải năm nay, hậu vệ gốc Việt có 27 lần ra sân cho US Quevilly, trong đó có 23 trận được xếp đá chính, chơi tổng cộng 2010 phút.

Jason Pendant Quang Vinh có mẹ là người Việt, và nếu thi đấu tốt V-League trong thời gian tới, hậu vệ này hoàn toàn có thể xin nhập quốc tịch và được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong tương lai, giống như trường hợp của Mạc Hồng Quân, Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn trước đây.

Nhập tịch trong bóng đá không phải chuyện xa lạ trên thế giới. Với bóng đá Đông Nam Á, việc nhập tịch cầu thủ càng trở nên phổ biến trong thời gian qua bởi nhiều quốc gia muốn sớm có được thành tích ở các giải quốc tế.

Trong quá khứ, Singapore, Malaysia từng rất thành công khi sử dụng các cầu thủ nhập tịch trên tuyển quốc gia. Gần đây nhất bóng đá Indonesia cũng có được điều này nhờ cách làm tương tự.

Liên đoàn bóng đá Indonesia và huấn luyện viên Shin Tae-yong đều chung quan điểm về cách nâng cấp sức mạnh cho đội tuyển quốc gia bằng cách tận dụng tối đa nguồn tài nguyên cầu thủ nhập tịch, dù bóng đá nước này cũng đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ rất tài năng.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng trao cơ hội cho các cầu thủ nhập tịch (Phan Văn Santos, Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley), song chỉ dừng lại ở một vài trận giao hữu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

VINAMILK SURE lan tỏa lối sống khoa học từ dinh dưỡng đến vận động

VINAMILK SURE lan tỏa lối sống khoa học từ dinh dưỡng đến vận động

GD&TĐ - Tiếp nối hành trình phụng sự cộng đồng, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure vừa đồng hành cùng Hội Người giáo dục Bệnh đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng (Hà Nội) trong chương trình cộng đồng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”.

Tỷ lệ học đại học toàn cầu đạt 43%.

Thế giới có gần 300 triệu sinh viên

GD&TĐ - Theo Báo cáo Xu hướng Giáo dục Toàn cầu của UNESCO, sinh viên đại học trên thế giới đã tăng hơn gấp đôi trong 2 thập kỷ qua, đạt 269 triệu người vào năm 2024. Số du học sinh tăng từ 2,1 triệu năm 2000 lên gần 7,3 triệu vào năm 2023.