Đội bóng Đông Nam Á nào có thành tích tốt nhất lịch sử U23 châu Á?

GD&TĐ - Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia Đông Nam Á có thành tích khá ấn tượng ở Vòng chung kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam từng 5 lần góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á.
U23 Việt Nam từng 5 lần góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á.

Năm 2024 là lần thứ 6 giải U23 châu Á được tổ chức. Giải đấu năm nay được tổ chức ở Qatar, quốc gia vừa đăng cai World Cup 2022 khá thành thành công. Quốc gia này cũng là nước chủ nhà của Asian Cup 2024.

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/4 cho đến ngày 3/5, với 4 địa điểm được lựa chọn là Al Khor, Lusail, Al Rayyan và Doha.

U23 châu Á 2024 quy tụ 16 đội bóng trẻ mạnh nhất châu lục. Trong đó, U23 Qatar tham dự với tư cách đội chủ nhà. 15 đội bóng còn lại đã xuất sắc qua vòng loại và được chia vào 4 bảng đấu để tìm ra đội vô địch.

3 đội bóng xếp hạng cao nhất của U23 châu Á 2024 sẽ được một suất trực tiếp tham dự Olympic Paris 2024 với tư cách là đại diện của châu Á. Trong khi đó, đội bóng xếp thứ 4 sẽ thi đấu trận Playoff với đại diện thứ 4 của vòng chung kết U23 châu Phi để tìm ra ra đội còn lại tham dự thế vận hội.

U23 Saudi Arabia đang là đương kim vô địch của giải đấu, sau khi đánh bại Uzbekistan 2-0 trong trận chung kết năm 2022.

Khu vực Đông Nam Á có 4 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

U23 Việt Nam từng 5 lần góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á vào các năm 2016, 2018, 2020, 2022 và 2024 với thành cao nhất là có được ngôi Á quân vào năm 2018.

Tuyển U23 Thái Lan cũng từng 5 lần góp mặt ở U23 châu Á vào các năm 2016, 2018, 2020, 2022 và 2024, với thành tích tốt nhất ở sân chơi này là lọt vào Tứ kết năm 2020.

Bóng đá Malaysia cho tới thời điểm hiện tại cũng từng 3 lần góp mặt ở sân chơi châu Á ở cấp độ U23 vào các năm 2018, 2022, 2024 với thành tích tốt nhất là góp mặt ở vòng tứ kết vào năm 2018.

Bóng đá Myanmar mới chỉ một lần góp mặt ở U23 châu Á vào năm 2014 song không thể vượt qua được vòng đấu bảng.

Trong khi đó, bóng đá Indonesia chưa từng một lần góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á và VCK U23 châu Á 2024 mới là lần đầu tiên đội bóng này giành vé tham dự.

Với lực lượng khá mạnh bao gồm nhiều cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển quốc gia, HLV Shin Tae-yong đang rất quyết tâm cùng U23 Indonesia tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.