25.840 người tham gia chống dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh được gửi tiền thưởng

GD&TĐ - Tính đến nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tiền thưởng đến 25.840 cá nhân thông qua tài khoản 176 đơn vị gồm: Các Sở y tế tỉnh, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, trực thuộc Bộ quốc phòng, trường học.

Bà Lê Thiện Quỳnh Như thông tin tại buổi họp báo.
Bà Lê Thiện Quỳnh Như thông tin tại buổi họp báo.

Tại buổi Họp báo cung cấp thông tin về dịch Covid-19 và các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chiều 14/7, bà Lê Thiện Quỳnh Như - Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế cho biết, trước đây Sở Y tế đã có tờ trình dự trù khen thưởng 40.000 cá nhân căn cứ trên số lượng đồng nghiệp tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên danh sách thực tế các đơn vị đề xuất khen thưởng gửi về Sở Y tế là khoảng 29.000 cá nhân.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương gửi Giấy khen qua đường chuyển phát nhanh và gửi tiền thưởng đến 29.000 cá nhân này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế đã gửi tiền thưởng đến 25.840 cá nhân thông qua tài khoản 176 đơn vị gồm: Các Sở Y tế tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ quốc phòng, các trường học và sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn tất việc gửi tiền thưởng trong tuần này.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực gửi giấy khen và tiền thưởng đến nhân viên y tế, tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực gửi giấy khen và tiền thưởng đến nhân viên y tế, tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cũng tại buổi họp báo, trước câu hỏi Thành phố Hồ Chí Minh hiện tượng tồn kho nhiều thuốc và vật tư y tế phòng, chống Covid-19, bà Như cho biết, sau khi dịch bệnh Covid 19 tại Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời được kiểm soát, Sở Y tế đã tham mưu UBND Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch giải thể các bệnh viện dã chiến theo lộ trình và tái cấu trúc các bệnh viện: Vừa khám chữa bệnh thông thường vừa sắp xếp thành lập các khoa Covid trong bệnh viện.

Song song đó, Sở Y tế cùng các bệnh viện thống kê và điều chuyển các trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước đây về lại các bệnh viện để vừa phục vụ công tác khám chữa bệnh thông thường và vừa phục vụ cho công tác phòng chống dịch nhằm tránh lãng phí.

"Về các trường hợp hoại tử xương hàm phát hiện gần đây, y văn thế giới chưa ghi nhận các nghiên cứu, y học chứng cứ về vấn đề này. Tuy nhiên, để có định hướng để hướng dẫn các cơ sở y tế trong việc chẩn đoán, phát hiện sớm cũng như nghiên cứu thêm về vấn đề này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội thảo chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan vào tuần sau", bà Như thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.