20 đại học có tỷ lệ nữ triệu phú cao nhất nước Mỹ

Đứng đầu danh sách là Đại học Boston với 12% triệu phú nữ trong số 1.640 cựu sinh viên sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên (700 tỷ đồng).  

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dựa vào số liệu của Wealth-X, một hãng nghiên cứu tài sản lớn trên thế giới, giữa tháng 10, trang Business Insider công bố danh sách 20 trường đại học có tỷ lệ triệu phú nữ cao nhất nước Mỹ, gồm cả tự lập và được thừa kế. Những người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên mới được thống kê.

Dưới đây là danh sách chi tiết.

STT

Trường

Số lượng triệu phú

(Tổng tài sản từ 30 triệu USD trở lên)

Số lượng nữ triệu phú

1

Đại học Boston

1.640

197 (12%)

2

Đại học Northwestern

2.725

300 (11%)

3

Đại học Columbia

3.925

393 (10%)

4

Đại học New York

3.380

338 (10%)

5

Đại học Nam California

2.645

238 (9%)

6

Đại học California

2.385

215 (9%)

7

Đại học Virginia

1.650

132 (8%)

8

Đại học California, Los Angeles (UCLA)

1.945

156 (8%)

9

Đại học Stanford

5.580

446 (8%)

10

Đại học Yale

2.400

168 (7%)

11

Đại học Harvard

13.650

956 (7%)

12

Đại học Miami

1.410

85 (6%)

13

Đại học Princeton

2.180

131 (6%)

14

Đại học Chicago

2.405

144 (6%)

15

Đại học Cornell

2.245

112 (5%)

16

Đại học Texas tại Austin

2.195

110 (5%)

17

Đại học Michigan

1.970

99 (5%)

18

Viện Công nghệ Massachusetts

2.785

139 (%)

19

Đại học Pennsylvania

5.575

279 (5%)

20

Đại học Notre Dame

2.085

83 (4%)

Đứng đầu danh sách là Đại học Boston với tỷ lệ 12% triệu phú nữ trong số 1.640 người, kế đó là Đại học Northwestern (11%), Đại học Columbia, Đại học New York (cùng 10%). Chỉ 4 trường này trong danh sách có tỷ lệ triệu phú nữ từ 10% trở lên.

Đại học Boston. Ảnh: Shutterstock

Đại học Boston. Ảnh:Shutterstock

Đại học Harvard là trường có nhiều cựu sinh viên sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên nhất (13.650 người) nhưng chỉ 7% (956 người) là nữ, kém 5% so với Đại học Boston.

Xếp cuối danh sách là Đại học Notre Dame với 83 nữ triệu phú (chiếm 4%) trong 2.085 người.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tại dự thảo Luật, Bộ Y tế đề xuất bổ sung một số hành vi nghiêm cấm khi thực hiện quảng cáo, kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, gồm hành vi quảng cáo thực phẩm sai sự thật. Ảnh minh hoạ

'Thực phẩm bẩn' không còn đất sống?

GD&TĐ - Theo Bộ Y tế, sau hơn 15 năm thi hành, Luật An toàn thực phẩm đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên còn phát sinh một số bất cập...

Các hình thức tấn công mạng ngày càng gia tăng về quy mô và mức độ nguy hiểm. Ảnh: INT

Giải pháp an toàn cho tài sản số

GD&TĐ - Khung pháp lý đồng bộ và truyền thông hiệu quả là chìa khóa để ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo trên thị trường tài sản số đang bùng nổ.