2 xe máy tông trực diện, 4 người tử vong

GD&TĐ - Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk), khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: N.G)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: N.G)

Sáng 22/5, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong xảy ra đêm 21/5.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h khuya 21/5, tại Km7+500, trên Tỉnh lộ 2 đoạn qua địa bàn buôn Tuôr B, xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, xe máy BKS: 71C2-557.24 chạy theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Krông Ana.

Trên xe lúc này có anh Nguyễn Công Vinh (SN 2003, trú tại huyện Krông Ana) và em Lê Ngọc Quốc (SN 2008, học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Tây Nguyên).

Khi xe đi đến địa điểm trên, đã tông trực diện vào xe máy BKS: 47B2-485.84 chạy theo hướng ngược lại.

Trên xe 47B2-485.84 lúc này có anh Y Un Adơng (SN 1999, trú tại TP Buôn Ma Thuột) và em Y Phan Bkrông (SN 2007, trú tại TP Buôn Ma Thuột).

Cú tông mạnh giữa 2 xe máy, khiến 4 người tử vong tại chỗ.

Một lãnh đạo Công an huyện Krông Ana cho biết, cả 2 phương tiện chưa xác định được người cầm lái, do sau tai nạn cả 4 nạn nhân đều tử vong.

Do người bị nạn tử vong tại hiện trường nên cũng chưa kiểm tra được nồng độ cồn và ma tuý.

Pháp y Công an tỉnh lấy mẫu máu xét nghiệm.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người làm chứng, biết sự việc để tiếp tục điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).