Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang để khảo sát thực trạng phát triển đô thị đối với TP Rạch Giá và TP Phú Quốc.
Tại buổi làm việc, ông Giang Thanh Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, sau 10 năm được công nhận là đô thị loại II, Kiên Giang đang tập trung nguồn lực xây dựng để 2 thành phố đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại I.
Hiện các tiêu chuẩn đạt tối đa, TP Rạch Giá và TP Phú Quốc đang tiếp tục duy trì và phấn đấu đạt mức cao hơn. Đối với những tiêu chuẩn đạt trung bình, hai địa phương xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt mức cao hơn.
Đối với những tiêu chuẩn chưa đạt, TP Rạch Giá và TP Phú Quốc có kế hoạch xây dựng, định hướng phát triển trong thời gian tới.
Qua nắm bắt báo cáo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đề nghị các đơn vị liên quan của tỉnh Kiên Giang tiếp tục tiếp thu ý kiến của thành viên Đoàn công tác, sớm hoàn thiện báo cáo.
UBND tỉnh Kiên Giang sớm hoàn thành hồ sơ, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp chặt chẽ với Kiên Giang để trước ngày 20/12, Hội đồng thẩm định đề án phân loại đô thị họp, xem xét và thẩm định TP Rạch Giá, TP Phú Quốc đạt đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu lãnh đạo TP Rạch Giá và TP Phú Quốc tiếp thu, hoàn chỉnh đề án để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thông qua Hội đồng thẩm định để TP Rạch Giá và TP Phú Quốc sớm được công nhận đô thị loại I.
Trước đó, ngày 5 và 6/12, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng khảo sát thực thực trạng giao thông, vỉa hè và cấp nước, các khu đô thị, khu công nghiệp điển hình; các công trình hạ tầng xã hội; đấu nối hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, công trình văn hóa - di tích tại TP Rạch Giá và TP Phú Quốc.