Trái ngược với tuyên bố “đang bao vây” của Ukraine, Đại tá đã nghỉ hưu của Quân đội Ukraine Konstantin Mashovets tuyên bố rằng, Quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công vào khu vực Dobropollia. Như vậy, khái niệm ở đây phải đổi lại là “bị bao vây”.
Theo ông Konstantin Mashovets, một cuộc tấn công lớn mới của quân đội Nga vào khu vực tây Donetsk sẽ sớm bắt đầu, mà theo các nguồn tin tình báo, quân Nga hiện đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Konstantinovka và Druzhkovka.
Ông chỉ ra, một trong những yếu tố then chốt cho trận chiến giành quyền kiển soát thành phố chiến lược Konstantinovka sẽ là hai cuộc tấn công đồng tâm xuyên qua thành phố Chasov Yar do Quân đoàn 3 Lục quân Nga đảm nhiệm và mũi tấn công từ hướng Toretsk lên của Quân đoàn 8.
Ông nói thêm rằng, phía Nga đang chờ tình hình tại điểm quyết chiến Dobropillia và thành phố Pokrovsk được giải quyết, trước khi tiếp tục triển khai lực lượng dự bị được rút ra từ khu vực này tới các điểm nóng khác.
Theo chuyên gia này, tình hình tại điểm quyết chiến Dobropillya không hề thuận lợi cho Lực lượng Vũ trang Ukraine như giới lãnh đạo quân sự -chính trị Kiev đã mô tả và quân Nga đã ngăn chặn hiệu quả nỗ lực bao vây bằng cách tái triển khai thêm lực lượng dự bị rất hùng hậu của họ.
Hơn nữa, theo thông tin ông có được, Bộ tư lệnh Quân đoàn 51 của Nga không mấy quan tâm đến mối đe dọa của Ukraine ở bắc Pokrovsk và đang tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực theo hướng Rodinske.
Viên sĩ quan nghỉ hưu nhấn mạnh rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đang cố gắng phong tỏa khu vực phía bắc của vùng phòng thủ Pokrovsk thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Trên hướng Myrnohrad, hiện lực lượng Nga đang đạt được tiến triển ở khu vực Novoekonomicheskoe, giải phóng các khu định cư Nikolaevka và Novoekonomicheskoe ở khu vực này. Các nhóm quân tiền phương của Nga đã có mặt tại khu mỏ phía tây Novoekonomicheskoe, áp sát Myrnohrad.
Một số chuyên gia quân sự khác của chính quyền Kiev hiện đang báo cáo về tình hình khó khăn của Ukraine ở hướng Pokrovsk thuộc lãnh thổ Donetsk, nhưng các quan chức Kiev vẫn một mực phủ nhận thực tế này và yêu cầu Bộ Tổng tham mưu hành động tích cực hơn trên hướng này.