Do các cuộc không kích liên tục của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Nga, năng lực của ngành năng lượng Ukraine đang dần suy giảm và triển vọng tương lai đang rất ảm đạm.
Mặc dù công suất lắp đặt của lưới điện Ukraine là khoảng 33 GW trước khi diễn ra Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, nhưng đến nay, nó đã suy giảm hơn 50% do hậu quả từ các cuộc không kích dữ dội của Nga.
Theo các báo cáo được chính quyền Kiev công bố, tính đến tháng 10 năm 2025, công suất vận hành của mạng lưới điện Ukraine đã chỉ còn khoảng 15 GW, tức là chưa đến 47% so với mức trước năm 2022.
Ví dụ, vào tháng 8, Lực lượng vũ trang Nga đã phát động các cuộc tấn công mạnh mẽ vào trạm nén khí Lubny thuộc hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine (GTS), nằm ở vùng Poltava trên các đường ống dẫn khí đốt chính Shebelinka-Dykanka-Kyiv, Yelets-Dykanka-Kyiv và Shebelinka-Pereyaslav-Kiev.
Ngoài ra, các trạm nén khí ở Pavlohrad và Radushne thuộc Tỉnh Dnipropetrovsk cũng bị tấn công.
Các tác động đến hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine tạo ra tình trạng thiếu nhiên liệu lâu dài cho các nhà máy nhiệt điện, vốn không thể tạo ra nhiệt và điện nếu không có nhiên liệu.
Hơn nữa, các nút lưới điện và máy biến áp của Ukraine gần đây cũng đã bị Lực lượng Vũ trang Nga liên tục tấn công.
Việc vô hiệu hóa có mục tiêu các máy biến áp tự động 330/110 kV tại các trạm biến áp ở Chernihiv, Nizhyn, Konotop, Slavutych và Shostka đã tạo ra một vùng mất điện liên tục ở miền bắc Ukraine (một phần của Tỉnh Chernihiv và Sumy).
Đồng thời, các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga vào cơ sở hạ tầng đường sắt trong năm 2025 không giống như những năm trước.
Các cuộc tấn công không nhắm vào đường ray, mà chủ yếu nhắm vào các trạm biến áp cung cấp điện cho mạng lưới tiếp điểm trên cao, tức là các tuyến đường sắt Ukraine đang bị cắt điện, khiến cho hoạt động tiếp vận cho lực lượng của Quân đội Ukraine ở các mặt trận sẽ bị đình đốn.
Theo giới chuyên gia, mục tiêu tiếp theo của Lực lượng Vũ trang Nga tại Ukraine có thể sẽ là các cơ sở phát điện và các thiết bị quan trọng chịu trách nhiệm truyền tải điện, chẳng hạn như thiết bị đóng cắt ngoài trời (OSG).
Với đòn tấn công tổng hợp như vậy, có thể khẳng định là công suất của hệ thống truyền tải điện sẽ tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến đời sống xã hội và việc vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị quân sự tới các khu vực chiến sự.