2 ngôi nhà của giáo viên và cán bộ xã ở Mường Nhé bị sập do mưa lũ

GD&TĐ - Nhà của cô giáo Bùi Thị Hương và nhà của 1 cán bộ xã khác ở huyện Mường Nhé (Điện Biên) bị sập do mưa lũ.

Hai ngôi nhà bị đổ sập.
Hai ngôi nhà bị đổ sập.

Mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều hộ dân xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chịu ảnh hưởng nặng nề.

Hàng chục ha hoa màu và nhiều tài sản bị nước lũ cuốn trôi.

Đất đá sạt lở đã làm sập 2 ngôi nhà cấp 4 (1 căn nhà của gia đình chị Lỳ Lỳ Pa, cán bộ xã Chung Chải; 1 căn của gia đình cô Bùi Thị Hương - giáo viên trường PTDTBT TH Chung Chải số 1 (thầy Hà Thanh Tình - chồng cô Hương, công tác tại Trường PTDTBT THCS Chung Chải).

Hàng trăm m3 đất đá phía taluy dương sau nhà đã ập xuống, làm sập toàn bộ 2 ngôi nhà nói trên cùng các hạng mục công trình phụ trợ.

Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 400 triệu đồng mỗi căn.

Theo cô Hương, ngôi nhà là tài sản mà suốt bao nhiêu năm hai vợ chồng tích góp, xây dựng.

Vợ chồng cô Hương đã phải vay thêm 300 triệu đồng từ ngân hàng để mua đất, san nền, dựng nhà.

Đến nay, số nợ ngân hàng vẫn còn gần 100 triệu đồng. Gia đình đã khó khăn nay lại khó khăn hơn khi về cảnh “tay trắng”.

Trước đó, tối 8/9, khi thấy nguy cơ sạt lở, gia đình cô đã được chính quyền địa phương, người dân và đồng nghiệp hỗ trợ di dời đồ đạc, tài sản và con người đến nơi an toàn, nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương cùng Công đoàn ngành đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trong thời gian tới, Phòng GD&ĐT sẽ kêu gọi các tổ chức, cá nhân, Công đoàn ngành Giáo dục... đóng góp, ủng hộ kinh phí, giúp đỡ gia đình cô Hương sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

"Chúng tôi cũng vừa liên hệ và đề xuất, được 1 gia đình trong xã đồng ý cho vợ chồng cô Hương mượn nhà để ở tạm thời.

Họ đồng ý cho vợ chồng cô ấy mượn trong thời gian 3 tháng để dựng nhà mới. Chứ thực ra vợ chồng cô ấy đang rất khó khăn, lấy tiền đâu ra mà đi ở thuê bây giờ!", ông Chùy cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.