Lai Châu bố trí nơi học thay thế trường mầm non có nguy cơ đổ sập

GD&TĐ - Hơn 100 trẻ của trường Mầm non Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu sẽ học tại phòng hiệu bộ vì dãy phòng học của trường có nguy cơ đổ sập do mưa lũ.

Trường Mầm non Nậm Loỏng - ngôi trường có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Trường Mầm non Nậm Loỏng - ngôi trường có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Mưa lớn từ đầu tháng 8 trở lại đây đã khiến trường mầm non Nậm Loỏng, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo đó, dãy phòng học của nhà trường xuất hiện nhiều điểm sụt lún đã làm hạng mục nhà lớp học nứt gẫy, hư hỏng, phá vỡ kết cấu tường và mái. Nguy cơ đổ sập rất cao.

Nhiều vết nứt xuất hiện tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.
Nhiều vết nứt xuất hiện tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.
Vết nứt tại trường Mầm non Nậm Loỏng.

Vết nứt tại trường Mầm non Nậm Loỏng.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu cho biết: “Điểm trường này đã có dự toán cho tu sửa từ trước. Tuy nhiên, chưa kịp sửa thì lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt và hố sụt do mưa lớn trong những ngày qua. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy cô trước thềm năm học mới, hiện chúng tôi đang giao các cơ quan chức năng kiểm tra, bố trí phương án sắp xếp lại phòng lớp học cho điểm trường này. Nếu không thể tu sửa sẽ xem xét phương án xây dựng mới”.

Những hố sụt lún xuất hiện sau mưa lớn tại trường Mầm non Nậm Loỏng.Những hố sụt lún xuất hiện sau mưa lớn tại trường Mầm non Nậm Loỏng.

Những hố sụt lún xuất hiện sau mưa lớn tại trường Mầm non Nậm Loỏng.

Cô Lưu Thị Hường, Hiệu trưởng trường mầm non Nậm Loỏng cho biết: “Năm học trước, điểm trường này có 191 trẻ học tại đây. Năm nay, dự kiến điểm trường sẽ có 4 lớp với hơn 100 trẻ. Trước mắt, nhà trường sẽ bố trí sắp xếp các lớp học tại dãy nhà hiệu bộ. Còn các cán bộ quản lý, nhân viên sẽ làm việc gộp chung phòng để khắc phục tạm thời”.

Khu vực kè bảo vệ trường THCS Nậm Cha, huyện Sìn Hồ bị sạt lở.

Khu vực kè bảo vệ trường THCS Nậm Cha, huyện Sìn Hồ bị sạt lở.

Tại huyện Sìn Hồ, mưa lũ cũng gây thiệt hại đến 4 điểm trường. Theo đó, sạt lở gây ảnh hưởng đến tường, sân, nhà lớp học của các trường: Tiểu học Nậm Hăn, Mầm non Nậm Cha, THCS Nậm Cha. Điểm trường bản Nậm Kinh, xã Căn Co bị sạt taluy dương, trôi đất đá vào sân trường và nhà vệ sinh.

Giáo viên trường THCS Nậm Cha thu dọn đồ đạc tại phòng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Giáo viên trường THCS Nậm Cha thu dọn đồ đạc tại phòng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Thầy Vũ Văn Dương, Hiệu trưởng trường THCS Nậm Cha, huyện Sìn Hồ cho biết: "Khu vực kè bảo vệ của trường đang bị sạt lở khoảng hơn 20m. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo giáo viên, sắp xếp thu dọn lại đồ đạc tại các phòng có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn".

Ông Phạm Văn Phôi, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sìn Hồ cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể ở địa phương khắc phục hậu quả của thiên tai. Sẵn sàng các điều kiện để đón năm học mới và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, nhân viên”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.