18 trạm tác chiến điện tử trúng hỏa lực, 11 tên lửa Storm Shadow bị bắn hạ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 18 trạm tác chiến điện tử, bắn hạ 11 tên lửa Storm Shadow và 1.208 UAV Ukraine trong tuần.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 30/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 30/3. (Ảnh: Rybar)

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt từ 23-30/3.

Từ ngày 23-30/3, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công hàng loạt và 57 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên mặt đất, trên biển và trên không.

Cuộc tấn công trên có sử dụng tên lửa siêu thanh Zirkon, tên lửa đạn đạo Kizhal và UAV nhắm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ của Ukraine.

Hậu quả của cuộc tấn công trên là các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine, trung tâm ra quyết định của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), Cơ quan An ninh Ukraine, các cơ sở sản xuất thuyền không người lái, kho vũ khí, kho nhiên liệu, cơ sở phòng không và năng lượng bị phá hủy.

Khu vực triển khai tạm thời các đơn vị tác chiến đặc biệt và lính đánh thuê nước ngoài đều bị tiêu diệt.

Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được giao đều đã hoàn thành.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ Nhóm Lực lượng Zapad của Nga, được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh, đã gây tổn thất về nhân lực và trang bị của 7 lữ đoàn cơ giới AFU và 4 lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ gần Ivanovka (vùng Kharkov), Stelmakhovka và Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

11 cuộc phản công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn tấn công đường không số 95 AFU, Lữ đoàn súng trường cơ giới số 57, các lữ đoàn cơ giới số 30, 32 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 123 phát động đã bị đẩy lùi gần Sinkovka (vùng Kharkov), Terni (DPR) và vùng lâm nghiệp Serebryansky.

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 310 lính, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 22 xe cơ giới.

Trong quá trình phản công, 19 hệ thống pháo dã chiến, trong đó có 3 khẩu pháo: M777 và M198 do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành CAESAR do Pháp sản xuất của Ukraine đã bị vô hiệu hóa.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 30/3, hướng Vuhledar. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 30/3, hướng Vuhledar. (Ảnh: Rybar)

Trên hướng Donetsk, các đơn vị thuộc nhóm Lực lượng Yug của Nga kiểm soát được Krasnoye (DPR) và cải thiện tình hình chiến thuật dọc chiến tuyến.

Các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các đơn vị gồm 6 lữ đoàn tấn công AFU, 2 lữ đoàn máy bay, 1 lữ đoàn xe tăng và 9 lữ đoàn cơ giới Ukraine gần Belogorovka (LPR), Kleshcheyevka, Kurdyumovka, Andreyevka, Maksimilyanovka, Novomikhailovka, Paraskviyevka, Spornoye và Chasov Yar (DPR).

Ngoài ra, 12 cuộc phản công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới 67 và Lữ đoàn xung kích đường không số 80 AFU phát động đã bị đẩy lùi gần Bogdanovka và Krasnogorovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới hơn 2.360 binh sĩ Ukraine, 5 xe tăng, 16 xe chiến đấu bọc thép, 61 xe cơ giới và 23 hệ thống pháo dã chiến, trong đó có 11 mẫu do nước ngoài sản xuất.

Theo hướng Avdeevka, Lực lượng Tsentr của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU và có được nhiều tuyến lợi thế hơn.

Các lực lượng Nga đã tấn công vào nhân lực và khí tài của 8 lữ đoàn AFU, đẩy lùi 64 cuộc phản công của đối phương gần Semyonovka, Orlovka, Novgorodskoye, Umanskoye, Netaylovo, Pervomayskoye, Tonenkoye và Berdychi (DPR).

Tổn thất của AFU theo hướng trên lên tới hơn 1.870 quân, 13 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép và 50 xe cơ giới.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, Ukraine mất 30 hệ thống pháo dã chiến, trong đó có 5 pháo tự hành M777 do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất và 1 hệ thống pháo tự hành Grad.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 30/3, hướng Avdeevka. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 30/3, hướng Avdeevka. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tiền tuyến và gây tổn thất cho các đơn vị của 7 lữ đoàn AFU và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Malinovka (vùng Zaporozhye), Urozhaynoye, Makarovka và Ugledar (DPR).

Ngoài ra, 5 cuộc tấn công do các phân đội tấn công của Lữ đoàn súng trường cơ giới 58, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 127 và 128 AFU bị đẩy lùi gần Staromayorskoye, Vodyanoye (DPR) và Priyutnoye (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới hơn 860 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 35 xe cơ giới, 7 hệ thống pháo binh dã chiến, trong đó có 2 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và 2 pháo tự hành FH-70 do Anh sản xuất.

Theo hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga đã gây tổn thất về nhân lực và trang bị của Lữ đoàn tấn công miền núi số 128 AFU, các lữ đoàn cơ giới 28, 65, 118, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine gần Rabotino, Novosyolovka, Nesteriyanka, Pyatikhatki (vùng Zaporozhye), Ivanovka, Mikhailovka, Gavrilovka và Tyaginka (vùng Kherson).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới hơn 370 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 29 xe cơ giới và 13 hệ thống pháo binh dã chiến, trong đó có 5 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất.

Quân đội tên lửa, pháo binh và UAV từ nhóm Lực lượng Nga đã tiêu diệt 4 hệ thống phóng loạt, gồm 1 chiếc MARS II do Đức sản xuất, 1 hệ thống Vampire do Séc sản xuất, hệ thống chiếc Grad, 5 trạm radar P-18, 3 trạm tác chiến phản pháo do Mỹ sản xuất là AN/TPQ-36, AN/TPQ-48, AN/TPQ-50, cũng như 18 trạm tác chiến điện tử gồm Nota, Anclav- N và Bukovel-AD.

18 quân nhân Ukraine đã bị bắt làm tù binh trong tuần.

Các đơn vị hàng không và phòng không Nga bắn hạ 11 tên lửa hành trình Storm Shadow, 3 tên lửa chống hạm Neptune, 4 tên lửa dẫn đường ADM-160 MALR, 2 tên lửa phòng không S-200, 2 bom Hammer của Pháp, 171 quả đạn HIMARS, Vampire và Uragan, 1.208 UAV.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 29/3, phía Nga mất thêm 730 quân, 29 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép, 15 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 45 UAV, 24 tên lửa hành trình, 25 phương tiện chở nhiên liệu và 7 phương tiện đặc biệt.

Cuộc đụng độ lần đầu tiên giữa UAV tự sát Ukraine và xe chiến đấu không người lái UGV của Nga tại khu vực Berdychi, hướng Avdeevka.

Theo Bộ QP Ngga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ