18 năm tù cho người phụ nữ dùng 'sổ đỏ' giả lừa đảo tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thông qua mạng xã hội, bị cáo Lê Kim Thanh đã đặt làm 4 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả sau đó dùng những giấy tờ này để đi lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Kim Thanh tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Lê Kim Thanh tại phiên tòa xét xử.

Mới đây, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Kim Thanh (SN 1976, ngụ xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên khoảng đầu năm 2019, Lê Kim Thanh lên các trang mạng xã hội tìm người làm giả giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để đặt làm. Mục đích của bị cáo là dùng các loại giấy tờ giả này để đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác.

Tiếp đó, Thanh dùng thông tin về 2 thửa đất trước đây có người nhờ Thanh môi giới và Thanh có chụp hình giữ lại. Sau đó, bị cáo kết hợp với họ tên, địa chỉ của mình rồi cung cấp cho người nhận làm giả giấy tờ đất do Thanh đứng tên.

Sau khi hoàn thành, giấy tờ giả được gửi qua đường bưu điện đến cho bị cáo Thanh với giá mỗi giấy từ 10 - 20 triệu đồng.

Thông qua thủ đoạn trên, bị cáo Thanh đã làm 4 sổ đỏ giả. Tiếp đó, từ tháng 7/2019 đến ngày tháng 10/2019, bị cáo đã mang 4 sổ đỏ giả nói trên đi chuyển nhượng cho 4 người dân trên địa bàn TP. Phú Quốc để chiếm đoạt số tiền là 4,2 tỷ đồng.

Sự việc sau đó bị bại lộ, bị cáo Thanh bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an phát lệnh truy nã. Đến ngày 27/4/2021, người đàn bà này bị bắt và bị tạm giam đến ngày đưa ra xét xử.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án kết hợp với việc xem xét kỹ thân nhân của bị cáo, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Kim Thanh mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp mức án mà bị cáo Thanh phải lĩnh cho 2 tội danh là 18 năm tù.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kiên Giang còn tuyên buộc bị cáo Thanh trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại là 4,2 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ