17 rocket dội xuống gần căn cứ có lực lượng Mỹ ở Iraq

GD&TĐ - Một loạt 17 tên lửa đã rơi xuống gần một căn cứ không quân của Iraq có lực lượng Mỹ cư trú gây ra một số thiệt hại về vật chất nhưng không gây thương vong.

Xe bọc thép Mỹ tại Iraq
Xe bọc thép Mỹ tại Iraq

Lực lượng vũ trang Iraq đã đưa ra một tuyên bố cho biết vụ bắn rocket xảy ra gần tiền đồn ở thị trấn Qayyarah ở tỉnh Niveveh của Iraq hôm qua (8/11).

Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói hồi tháng 10 rằng TT Donald Trump đã hạ lệnh rút các lực lượng Mỹ khỏi phía bắc Syria khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd tại đây. Truyền hình Syria sau đó nói rằng khoảng 260 binh sĩ Mỹ đã rời đông bắc Syria để tới Iraq.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tấn công người Kurd ở Syria, TT Trump đã thay đổi ý định. Ngày 20/10, TT Trump nói trên Twitter rằng Mỹ đã “bảo vệ dầu mỏ” ở Syria. Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết tại một cuộc họp báo ở Kabul rằng Mỹ đang xem xét để lại một lượng quân ở Syria nhằm bảo vệ các mỏ dầu và tiếp tục chống khủng bố.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.