Iran tuyên bố bắn hạ UAV nước ngoài, Mỹ lên tiếng

GD&TĐ - Hệ thống phòng không của Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nước ngoài gần cảng Mahshahr – truyền thông Iran cho biết và đưa ra hình ảnh bằng chứng. Trong khi đó Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết không bị mất một chiếc UAV nào.

Iran công bố hình ảnh bắn UAV.
Iran công bố hình ảnh bắn UAV.

Chiếc UAV trên đã bị bắn hạ hôm qua (8/11) bằng tên lửa đất đối không Mersad do Iran chế tạo – hãng tin Mehr news nước này cho biết.

Đoạn clip mà phía Iran công bố cho thấy một tên lửa được bắn đi, sau đó là một vụ nổ.

Thống   đốc Gholamreza của tỉnh Khuzestan – nơi có cảng Mahshahr – nói rằng xác chiếc UAV đã được lấy lên từ đầm lầy ở ngoại ô thành phố.

Quan chức Iran trên cho biết máy bay “chắc chắn thuộc về nước ngoài”, nhưng không nói rõ nước nào.

Phản ứng với tin tức trên, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nói rằng họ không có chiếc UAV nào của quân đội bị mất. Israel – một nước có thể dùng UAV trinh sát bên trong không phận Iran – từ chối bình luận về vấn đề trên.

Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã bắn hạ một UAV tinh vi của Mỹ hồi tháng 6. Tehran và Washington đã bất đồng về việc máy bay này có vi phạm biên giới Iran hay không khi bị bắn rơi.

Vụ việc trên diễn ra giữa lúc căng thẳng đang leo thang ở Trung Đông khi Mỹ tiếp tục sử dụng “chiến dịch áp lực tối đa” để làm tê liệt chính phủ Iran bằng các lệnh trừng phạt đơn phương.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.