150 F1 tại ổ dịch Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm

GD&TĐ - Đêm 2/10, hơn 150 F1 liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã được đưa đi cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Thể dục Thể thao huyện Chương Mỹ.

8 xe buýt đưa 150 trường hợp là F1 đến nơi cách ly tập trung.
8 xe buýt đưa 150 trường hợp là F1 đến nơi cách ly tập trung.

Trước đó, sau khi phát hiện ca bệnh là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân tại BV Việt Đức, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đã chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với CDC Hà Nội và bệnh viện phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà D.

Quận Hoàn Kiếm chỉ đạo phường Hàng Trống đóng cửa các cửa hàng dọc phố Phủ Doãn (đoạn từ phố Hàng Bông đến phố Tràng Thi). Đồng thời, TP tạm thời phong tỏa, điều tra các hộ dân và cơ sở kinh doanh trên đoạn phố này để lấy mẫu xét nghiệm.

Trong tối ngày 2/10, 150 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Thể dục Thể thao huyện Chương Mỹ.

Khoảng 22h, 8 xe buýt được điều động đến khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đưa các F1 đến khu cách ly tập trung.

Khoảng 22h, 8 xe buýt được điều động đến khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đưa các F1 đến khu cách ly tập trung.

150 F1 tại ổ dịch Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm ảnh 2
Hàng xe đỗ bên ngoài mặt đường Phủ Doãn, từng xe vào khu vực khuôn viên bệnh viện để đón các trường hợp là F1 lên.

Hàng xe đỗ bên ngoài mặt đường Phủ Doãn, từng xe vào khu vực khuôn viên bệnh viện để đón các trường hợp là F1 lên.

150 F1 tại ổ dịch Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm ảnh 4
Theo Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà, Sở đã chỉ đạo CDC Hà Nội xét nghiệm “thần tốc”, đồng thời, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP và Bộ Y tế lên phương án giãn cách toàn bộ hơn 1.100 người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung.

Theo Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà, Sở đã chỉ đạo CDC Hà Nội xét nghiệm “thần tốc”, đồng thời, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP và Bộ Y tế lên phương án giãn cách toàn bộ hơn 1.100 người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung.

Hiện tại, BV Việt Đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chỉ nhận cấp cứu. Đối với một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì đề nghị một số bệnh viện lân cận tiếp nhận, điều trị. Trong khi đó, nhân viên y tế sẽ thực hiện nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến” khi đi làm hằng ngày tại viện.

Hiện tại, BV Việt Đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chỉ nhận cấp cứu. Đối với một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì đề nghị một số bệnh viện lân cận tiếp nhận, điều trị. Trong khi đó, nhân viên y tế sẽ thực hiện nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến” khi đi làm hằng ngày tại viện.

150 F1 tại ổ dịch Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm ảnh 7
Ngoài ra, do bệnh viện thu dung bệnh nhân các tỉnh, TP nên Sở Y tế cũng đề nghị cung cấp danh sách bệnh nhân để phối hợp các địa phương kiểm soát.

Ngoài ra, do bệnh viện thu dung bệnh nhân các tỉnh, TP nên Sở Y tế cũng đề nghị cung cấp danh sách bệnh nhân để phối hợp các địa phương kiểm soát.

150 F1 tại ổ dịch Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm ảnh 9
150 F1 tại ổ dịch Bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm ảnh 10
Mọi người đều rất lạc quan khi đi đến khu cách ly tập trung.

Mọi người đều rất lạc quan khi đi đến khu cách ly tập trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.