15 người chết trong biểu tình và bạo loạn ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đài tiếng nói nước Nga đưa tin, khoảng 15 người chết trong các cuộc bạo loạn trên đường phố ở hơn 20 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ.

15 người chết trong biểu tình và bạo loạn ở Thổ Nhĩ Kỳ
Theo thông báo trên kênh truyền hình Haberturk, cơ quan an ninh 6 tỉnh đã áp đặt lệnh giới nghiêm kể từ ngày 8/10 và không thông báo thời hạn dỡ bỏ quy định này.
Một cảnh bạo loạn trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ
Một cảnh bạo loạn trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ
Nhóm thanh niên tấn công đập phá cửa hàng, ném đá và chai chứa chất cháy vào các tòa nhà công sở, cảnh sát, đốt xe hơi. Một số quận trong các thành phố lớn đã thực sự biến thành địa bàn của những trận đánh đường phố.
Các đối tượng tham gia biểu tình chủ yếu là người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ, những người này ủng hộ đảng Công nhân Kurdistan thân người Kurd và ly khai.
Nguyên nhân biểu tình là những sự việc xảy ra ở thành phố Cobani thuộc Syria, nơi đang có giao tranh ác liệt giữa nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) và dân quân người Kurd.
Những người biểu tình giận dữ vì chính quyền Ankara không hành động, chỉ tăng cường an ninh biên giới nhưng giữ thái độ chờ đợi và không can thiệp vào cuộc xung đột ở Cobani, nơi đang có nguy cơ bị quân Hồi giáo IS chiếm.
Theo VTC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.