15 học viên Lào được nhận chứng chỉ lý luận và nghiệp vụ công đoàn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 4/11, Trường ĐH Công đoàn tổ chức bế giảng Lớp lý luận và nghiệp vụ công đoàn dành cho cán bộ Trung ương liên hiệp công đoàn Lào năm 2022.

 TS Lê Cao Thắng trao Giấy chứng nhận cho các học viên.
TS Lê Cao Thắng trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Lớp học có 15 học viên là những cán bộ công đoàn chủ chốt của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. Trong đó có: 3 đồng chí là lãnh đạo Phòng, Ban chuyên môn thuộc Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. 1 đồng chí lãnh đạo Viện Phát triển Công đoàn Lào. 11 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng phòng đến từ Liên hiệp Công đoàn các Tỉnh của Lào. Tuổi bình quân của học viên là 42. Học viên lớn tuổi nhất là 57 tuổi, học viên trẻ tuổi nhất là 35 tuổi.

Với sự nỗ lực hết mình của giảng viên và học viên, công tác giảng dạy và học tập của lớp học đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Cụ thể: 7 học viên xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc (đạt 47%). 8 học viên tốt nghiệp loại Giỏi (đạt 53%). 3 học viên được Hiệu trưởng tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và xây dựng lớp.

Các học viên được nhận Giấy khen.

Các học viên được nhận Giấy khen.

Năm 2022, chương trình đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn của Trường ĐH Công đoàn đã có những đổi mới căn bản, theo hướng “Rèn luyện kỹ năng nghề, đáp ứng tốt nhất nhu cầu công tác của cán bộ công đoàn”. Nội dung chương trình được thay đổi và đáp ứng yêu cầu của hệ thống, sát thực tiễn, giảm giờ lý thuyết và tăng giờ thực hành, thảo luận.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Cao Thắng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Công đoàn – nhấn mạnh, qua 2 tháng học tập và đi thực tế tại các địa phương, học viên được thầy, cô giáo cung cấp đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực công đoàn.

Học viên được nhận Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành Lớp lý luận và nghiệp vụ công đoàn.

Học viên được nhận Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành Lớp lý luận và nghiệp vụ công đoàn.

Từ thực tế, TS Lê Cao Thắng đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên. Thời gian học tập không dài nhưng đủ để các học viên tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng trong hoạt động Công đoàn.

Lãnh đạo Trường ĐH Công đoàn hy vọng, bằng những kiến thức, kĩ năng được trang bị sau khoá học này, các học viên sẽ áp dụng tốt vào công việc tại địa phương của mình.

Khẳng định lớp học đã đạt được những thành tích cao và thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra, TS Lê Cao Thắng cho biết, nhà trường ghi nhận những thành tích của các học viên bằng việc trao chứng chỉ, giấy khen cho các học viên cũng như những cá nhân xuất sắc.

“Tôi mong rằng, trong tương lai sẽ có thêm nhiều các khóa học bồi dưỡng cho cán bộ thuộc Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Trường ĐH Công đoàn luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất giúp các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ nói riêng và tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt – Lào nói chung” - TS Lê Cao Thắng bày tỏ.

Lễ bế giảng được tổ chức thành công tốt đẹp.

Lễ bế giảng được tổ chức thành công tốt đẹp.

PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương - Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nhấn mạnh, việc tổ chức thành công lớp Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào - K255 là minh chứng rõ nét cho kết quả của chương trình hợp tác hữu nghị giữa tổ chức Công đoàn hai nước. Thành công của lớp học góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, thiết thực hưởng ứng chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022. Thời gian tới tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các nội dung của Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên, giai đoạn 2022-2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ