15 học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tại TP Thủ Đức: Thêm 1 ca nhập viện

GD&TĐ - Liên quan đến chùm 15 ca học sinh tại 4 trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Thủ Đức nghi ngộ độc thực phẩm, thêm 1 ca là bé trai nhập viện.

Bác sĩ đang thăm khám cho một trong số những học sinh nhập Bệnh viện Lê Văn Thịnh điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm.
Bác sĩ đang thăm khám cho một trong số những học sinh nhập Bệnh viện Lê Văn Thịnh điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm.

Liên quan đến chùm 15 ca học sinh tại 4 trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Thủ Đức nghi ngộ độc thực phẩm, trưa 3/5, ghi nhận tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) tiếp nhận thêm một học sinh là nam, học lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP Thủ Đức) nhập viện.

Mẹ bệnh nhi này cho biết, khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, chị đưa bé đến trường. Sau đó, có mua một hộp cơm cuộn bày bán trước cổng trường cho con ăn.

Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng, cô giáo gọi điện cho chị đến đón con đi bệnh viện, vì bé ói, đau bụng nhiều. Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, nhập viện và được truyền dịch, kháng sinh.

“Tôi không biết thông tin 15 bé ngộ độc hôm qua. Đến sáng nay, khi vừa đọc xong tin thì cô giáo gọi điện nói đưa con đi bệnh viện khiến tôi hoảng quá”, mẹ bé chia sẻ.

Là một trong số phụ huynh của 15 học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chị T.A - phụ huynh em H.M (7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi) cho biết, trước đó, chị có mua hộp cơm cuộn với giá 20.000 đồng. Bên trong hộp cơm có nhân xúc xích, trứng, rong biển, dưa leo, cà rốt. Đáng chú ý, cơm được bán trước cổng trường nên đông học sinh đến mua.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Khoa Nhi, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đánh giá, đây là chùm ca nghi ngộ độc thực phẩm đầu tiên trong năm 2024 với cùng một triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Hiện các bệnh nhân sau khi truyền dịch và dùng kháng sinh đặc trị, tình trạng các cháu cơ bản đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Như Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, tối 2/5, thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM), đơn vị vừa báo cáo Sở Y tế TPHCM, Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm y tế TP Thủ Đức về vụ việc 15 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra tại 4 trường tiểu học trên địa bàn.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) - nơi đang điều trị cho các học sinh liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) - nơi đang điều trị cho các học sinh liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, 9 giờ cùng ngày, 15 học sinh của 4 trường gồm: 8 học sinh Trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi; 3 học sinh Trường tiểu học Bình Trưng Đông; 1 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi; 1 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thế Vinh và 2 học sinh chưa rõ trường học.

Các học sinh nhập viện với các triệu chứng ói, chóng mặt, chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Các bác sĩ đã xử trí truyền dịch, kháng sinh, tình trạng hiện tại hầu hết đều sinh hiệu ổn, giảm ói nhưng vẫn cần phải nằm viện theo dõi.

Khai thác bệnh sử, trước khi nhập viện các học sinh đã ăn sushi (10 em), 1 số em ăn bánh mì. Sau ăn các em đều xuất hiện triệu chứng ói, sốt nên được nhập viện cấp cứu.

Chiều 3/5, Sở Y tế TPHCM đưa ra nhận định ban đầu về 15 học sinh ở 4 trường tiểu học TP Thủ Đức nghi ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh ngày 2/5.

Các chuyên gia HCDC và nhi khoa nhận định, đây là một vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn phải độc tố vi khuẩn trong thức ăn, khả năng cao là sau khi ăn cơm cuộn bán trước cổng trường. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) tiếp tục phối hợp Trung tâm Y tế TP Thủ Đức giám sát tình hình dịch bệnh tại các trường học và cộng đồng. Sở An toàn thực phẩm tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.


Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.