14 trẻ em bị đuối nước khi dự trại hè ở Nga

Có ít nhất 14 trẻ em tham dự một trại hè ở đông bắc nước Nga bị chết đuối khi những chiếc thuyền chở các em này bị lật trong cơn giông.

Các em nhỏ đang được đưa về khách sạn Syamozero Park sau khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: TASS
Các em nhỏ đang được đưa về khách sạn Syamozero Park sau khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: TASS

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra ngày 19/6 cho biết về sự việc. Theo ông Vladimir Markin - Phát ngôn viên của ủy ban điều tra, vụ tai nạn xảy ra vào buổi tối trên hồ Syamozero, gần với biên giới Phần Lan.

Ông Markin cho biết: “Các nhà điều tra đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi của 14 nạn nhân. Các em đều trong độ tuổi 12-14. Không có người lớn nào trong số các nạn nhân”.

Cũng theo ông Markin, 4 nhân viên ở trại hè đã bị bắt giữ để thẩm vấn sau vụ việc.

Theo ông Pavel Astakhov, thuộc tổ chức bảo vệ quyền trẻ em ở Nga, các em bị nạn đang tham gia một trại hè tổ chức gần khu hồ và “rõ ràng đã không mặc áo phao” khi ở trên thuyền.

Bộ khẩn cấp Nga cho biết các em đang đi trên hai chiếc thuyền và một chiếc bè thì gặp cơn giông ập tới lúc trời sẩm tối. Theo RIA Novosti, lực lượng cứu hộ đã cứu được khoảng 30 người.

Thị trưởng thành phố Mãcơva Sergei Sobyanin ngày 19-6 thông tin trên tài khoản Twitter, trong số các em thiệt mạng, có 10 em là người ở thủ đô Matxcơva.

Các nhà điều tra đang mở cuộc điều tra hình sự với vụ việc để xác minh việc tuân các quy định an toàn sông nước đã được thực thi như thế nào.

Theo Tuổi Trẻ

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.