10 đội hình giá trị nhất World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo định giá của Transfermarkt, Anh là đội tuyển sở hữu đội hình giá trị nhất ở World Cup 2022.

Đội tuyển Anh (bên phải) xuống hạng ở Nations League sau trận thua Italia.
Đội tuyển Anh (bên phải) xuống hạng ở Nations League sau trận thua Italia.

Đây là thống kê khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt khi mới đây Tam sư sau những trận thua liên tiếp đã phải xuống hạng ở đấu trường Nations League.

1. Anh (1,34 tỉ euro)

Theo định giá của Transfermarkt, Anh là đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2022. Tam sư có 2 cầu thủ được định giá lên tới 90 triệu euro là tiền đạo Harry Kane và tiền vệ Phil Foden.

Tuy nhiên, sau ngôi á quân EURO, phong độ của thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate sa sút không phanh và trận thua Italia mới đây đã đẩy đội tuyển Anh xuống hạng 2 Nations League, đây là nỗi đau khôn nguôi của người Anh.

2. Brazil (1,05 tỉ euro)

Nhiều ngôi sao của Brazil đang là trụ cột của các câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Vì vậy, không bất ngờ khi đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng về giá trị đội hình. Trong đó, Vinicius là cầu thủ được định giá cao nhất (100 triệu euro), vượt cả Neymar (75 triệu euro).

Vinicius được định giá cao nhất của đội tuyển Brazil.

Vinicius được định giá cao nhất của đội tuyển Brazil.

3. Bồ Đào Nha (938 triệu euro)

Giá trị của Cristiano Ronaldo đã giảm do tuổi tác nhưng Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao về sự đồng đều của đội hình. Seleccao hiện có tới 8 cầu thủ được định giá vượt mốc 50 triệu euro. Trong đó, hai cầu thủ đắt nhất của tuyển Bồ Đào Nha hiện lần lượt là Bruno Fernandes (90 triệu euro) và Bernardo Silva (75 triệu euro).

4. Pháp (909 triệu euro)

Pháp đang sở hữu cầu thủ được định giá cao nhất thế giới là Kylian Mbappe (160 triệu euro). Bên cạnh đó, đội bóng áo lam còn nhiều ngôi sao khác vượt mốc 50 triệu euro định giá. Vậy nên, nhiều người bất ngờ khi đội đương kim vô địch thế giới chỉ đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng của Transfermarkt.

5. Đức (818 triệu euro)

Đội tuyển Đức đứng thứ 5 về giá trị đội hình. Trong đó, Joshua Kimmich hiện là ngôi sao được định giá cao nhất (80 triệu euro).

Đặc biệt, Mannschaft mới chỉ thua trận trước Hungary ở bảng A3, UEFA Nations League vào ngày 24/9 kể từ khi huấn luyện Hansi Flick lên nắm quyền vào tháng 9/2021. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ đồng đều, “Cỗ xe tăng” được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup năm nay.

6. Tây Ban Nha (790 triệu euro)

Sau 2 vòng chung kết World Cup thất bại liên tiếp (2014 và 2018), Tây Ban Nha đã trẻ hóa lực lượng và hiện sở hữu nhiều tài năng sáng giá. Nổi bất nhất trong số này chính là những ngôi sao đang khoác áo Barcelona như Ansu Fati (60 triệu euro), Gavi (60 triệu euro), Ferran Torres (45 triệu euro).

7. Argentina (671 triệu euro)

Lionel Messi hiện chỉ còn được định giá khoảng 50 triệu euro. Vì vậy, đội tuyển Argentina chỉ xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng của Transfermarkt. Cầu thủ hiện được định giá cao nhất của Albiceleste là tiền đạo Lautaro Martinez (75 triệu euro).

“Albicelestes” đang có sự tự tin, đoàn kết cùng phong độ ổn định. Những yếu tố này có thể giúp Messi hoàn thành ước mơ giành cúp vàng ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

8. Bỉ (564 triệu euro)

Nhiều cầu thủ trong lứa thế hệ vàng của Bỉ đã lớn tuổi nên đội bóng này không còn được định giá cao về giá trị chuyển nhượng. De Bruyne hiện vẫn là ngôi sao được định giá cao nhất của Quỷ đỏ (85 triệu euro).

9. Hà Lan (536 triệu euro)

Sau “thảm họa” không được dự World Cup năm 2018, Hà Lan trở lại mạnh mẽ với đội hình gồm toàn ngôi sao đang khoác áo các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên kỳ cựu Louis van Gaal, “Cơn lốc màu da cam” sẵn sàng cuốn phăng mọi đối thủ tại World Cup diễn ra ở Qatar.

Hà Lan được đánh giá cao với nhiều ngôi sao giá trị như Frenkie de Jong (85 triệu euro), De Ligt (70 triệu euro) hay Van Dijk (55 triệu euro).

10. Uruguay (375 triệu euro)

Bóng đá Uruguay trong những năm qua không thiếu các chân sút đẳng cấp. Sau Diego Forlan, Luis Suarez, Edinson Cavani, đến lượt Darwin Nunez tỏa sáng ở trời Âu.

Cầu thủ của Benfica được định giá 77 triệu euro nhưng được Liverpool phá kỷ lục để chiêu mộ với giá 100 triệu euro. Ngoài ra, La Celeste còn sở hữu tài năng mới Federico Valverde (70 triệu euro). Nhờ đó, đội bóng Nam Mỹ này vẫn đứng trong top 10.

Theo lịch thi đấu đã được nước chủ nhà Qatar công bố, vòng bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/11 - 2/12. Qatar sẽ là đội đá trận ra quân, vào lúc 23 giờ ngày 20/11, gặp Ecuador. World Cup 2022 có tổng cộng 32 đội tuyển chia thành 8 bảng đấu, diễn ra trên 8 sân vận động khác nhau thuộc 5 thành phố. Trận chung kết được tổ chức trên sân Lusail Iconic, sân mới được xây dựng phục vụ World Cup với sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ