Qatar chi số tiền ‘khó tin’ để tổ chức World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ nhà Qatar đã chi ra số tiền khổng lồ đến mức 'khó tưởng tượng' để tổ chức World Cup 2022.

Qatar chi số tiền ‘khó tin’ để tổ chức World Cup 2022

Theo tờ SunSport, Qatar đã chi 200 tỷ USD cho World Cup 2022, gần gấp 20 lần số tiền mà Nga đã bỏ ra để tổ chức ngày hội bóng đá thế giới 4 năm về trước. Thực tế, nước Nga đã chi 11,6 tỷ USD để tổ chức World Cup 2018.

“Qatar đã đầu tư số tiền lớn nhất lịch sử tại các kỳ World Cup từng tổ chức trong quá khứ” - tờ báo nước Anh nhấn mạnh.

Qatar đã xây dựng 8 sân vận động để tổ chức các trận đấu, bao gồm cả Sân vận động Lusail với 80.000 chỗ ngồi.

Qatar đã xây dựng 8 sân vận động để tổ chức các trận đấu, bao gồm cả Sân vận động Lusail với 80.000 chỗ ngồi.

Các ngôi sao chuẩn bị chiến đấu để giành cúp vô địch World Cup 2022 vào tháng 11 tới.

Các ngôi sao chuẩn bị chiến đấu để giành cúp vô địch World Cup 2022 vào tháng 11 tới.

Khoản chi tiêu cao nhất trước đó là 15 tỷ USD mà chủ nhà Brazil đã đầu tư cho World Cup 2014, trong khi Nam Phi chi 3,6 tỷ USD để tổ chức World Cup 2010.

World Cup 2006 của Đức tiêu tốn 4,3 tỷ USD, trong khi đồng chủ nhà Hàn Quốc và Nhật Bản chi 7 tỷ USD cho World Cup 2002.

Pháp chi 2,3 tỷ USD cho World Cup 1998, còn Mỹ chỉ chi vọn vẹn nửa tỷ USD cho giải đấu diễn ra trên sân nhà vào năm 1994.

Các khoản tiền mà Qatar đã chi cho World Cup 2022 bao gồm để làm 8 sân vận động, trong đó có sân Lusail với sức chứa lên tới 80.000 chỗ ngồi.

Nước chủ nhà cũng đầu tư mạnh mẽ vào các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ người hâm mộ, chẳng hạn như đường mới, tàu điện ngầm, sân bay, khách sạn và các địa điểm du lịch khác.

Người hâm mộ sẽ đổ xô đến sân vận động Ahmad Bin Ali ở Ar-Rayyan.

Người hâm mộ sẽ đổ xô đến sân vận động Ahmad Bin Ali ở Ar-Rayyan.

Qatar đã và đang phát triển thành phố Lusail hiện đại phục vụ cho World Cup 2022.

Qatar đã và đang phát triển thành phố Lusail hiện đại phục vụ cho World Cup 2022.

Qatar cũng chi 36 tỷ USD để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm phục vụ người hâm mộ.

Qatar cũng chi 36 tỷ USD để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm phục vụ người hâm mộ.

World Cup 2022 bao gồm 32 đội tham gia tranh tài, được chia làm 8 bảng với 2 đội đứng đầu sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

Trận khai mạc sẽ diễn ra giữa chủ nhà Qatar và Ecuador lúc 17h ngày 21/11/2022, trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12 nhân kỷ niệm quốc khánh của nước chủ nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.