Yoo Ah In tìm cách đưa đồng phạm rời Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Yoo Ah In được cho là đã cố gắng giúp đồng phạm của mình rời khỏi Hàn Quốc trong bối cảnh họ đang bị điều tra về ma túy.

Theo KBS News, ngày 22/5 vừa qua, Yoo Ah In đã bị cáo buộc đưa đồng phạm trốn ra nước ngoài trong bối cảnh người này đang bị cảnh sát điều tra vì sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, kế hoạch đã không thành công.

Cũng trong ngày 22/5, đại diện của văn phòng công tố viên quận trung tâm Seoul cho biết họ đã chính thức xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In cùng đồng phạm.

Chia sẻ về lý do quyết định xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In, đại diện cơ quan điều tra chia sẻ: "Chúng tôi thấy lệnh bắt giữ Yoo Ah In vào lúc này là cần thiết, bởi nam diễn viên cứ quanh co chối tội. Trong khi đó, Yoo Ah In vướng vào nhiều cáo buộc sử dụng chất cấm. Hơn nữa, vụ việc của nam nghệ sĩ còn xuất hiện thêm đồng phạm".

Yoo Ah In bị cáo buộc đưa đồng phạm trốn khỏi Hàn Quốc.

Yoo Ah In bị cáo buộc đưa đồng phạm trốn khỏi Hàn Quốc.

Phía cảnh sát trước đó đã xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In ngay trong ngày 19/5. Họ nhấn mạnh, Yoo Ah In liên tục phủ nhận những cáo buộc chống lại nam nghệ sĩ, đồng thời họ lo lắng nam diễn viên sẽ tiêu hủy những bằng chứng quan trọng. Chính vì lẽ đó, họ mới quyết định xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In.

Trước đó, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cũng đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc Propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Cảnh sát lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Incheon.

Đến nay, Yoo Ah In bị cáo buộc đã lạm dụng 5 loại chất cấm khác nhau bao gồm Propofol, cần sa, Cocaine, Ketamine và Zolpidem.

Khi được hỏi về nguồn nhận cần sa, Yoo Ah In cho biết một người quen đã đưa chất cấm này cho mình. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng phủ nhận dùng Cocaine, đồng thời khẳng định sử dụng Ketamine và Propofol vào mục đích điều trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.