Yêu râu xanh kháng cáo với lý do khiến tòa “choáng váng“

Trước tòa, yêu râu xanh Akshay Kumar Singh thong thả nói: "Mọi người đều biết New Delhi, Ấn Độ là nơi có không khí độc hại nhất thế giới. Sinh mệnh vốn đã rất ngắn, tại sao còn muốn xử tử hình chúng tôi".

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cách đây không lâu, nữ sinh viên Jyoti Singh Pandey, 23 tuổi, cùng bạn trai trên đường về nhà sau khi xem phim thì bị một nhóm đàn ông tấn công và cưỡng hiếp tập thể ngay trên xe bus.
Sau vụ cưỡng hiếp, mặc dù được đưa đến bệnh viện để cứu trị nhưng tổn thương quá nghiêm trọng, Jyoti Singh Pandey không qua khỏi, qua đời 13 ngày sau đó.

Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, ngay lập tức đã gây ra sự phẫn nộ toàn quốc và toàn thế giới. Người dân nhiều nơi ở Ấn Độ đã xuống đường biểu tình đòi quyền lợi cho phụ nữ. Cộng đồng quốc tế rất chú ý đến sự việc.

6 tên yêu râu xanh nhanh chóng được xác định và bị bắt. Tất cả đều bị kết án tử hình. Trong đó một người đã tự sát trong tù, 5 người còn lại đang đợi ngày thi hành án.

Mời quý vị xem video: Khởi tố yêu râu xanh dâm ô bé gái 9 tuổi.

Mới đây, Akshay Kumar Singh, 31 tuổi, 1 trong 5 thủ phạm còn lại đã đệ đơn kháng cáo, yêu cầu được xét xử phúc thẩm. Lý do là "ô nhiễm không khí quá nặng nề".
Trước tòa, Akshay Kumar Singh thong thả nói: "Mọi người đều biết New Delhi, Ấn Độ là nơi có không khí độc hại nhất thế giới. Sinh mệnh vốn đã rất ngắn, tại sao còn muốn xử tử hình chúng tôi".
Được biết, ngoài Akshay Kumar Singh, những thủ phạm còn lại cũng kháng cáo, thế nhưng vì lý do quá kệch cỡm, tất cả đều bị thẩm phán bác bỏ.
Được biết, thời gian thi hành án với những tên yêu râu xanh có thể là ngày 16/12 tới đây.
Theo Kiến Thức

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.