Yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin về trường hợp giả bác sĩ vào khu điều trị Covid-19

GD&TĐ - Bộ Y tế đã ý văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh làm rõ thông tin về trường hợp giả bác sĩ vào khu điều trị Covid-19 chữa cho F0 được báo chí phản ánh.

Giả bác sĩ vào khu điều trị chữa cho F0

Mới đây, báo chí phản ánh, vào tháng 7/2021, tại khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Quốc Khiêm (SN 1996) đã làm giả thẻ sinh viên khoa Y Dược TP. Hồ Chí Minh để được nằm trong danh sách 8 sinh viên được gửi đến UBND quận 12 để hỗ trợ phòng chống dịch.

Cũng theo thông tin, trong quá trình làm việc tại đây, Khiêm thể hiện rằng mình có nghiệp vụ về y tế và sai bảo các y bác sĩ tại khu điều trị các ca F0 nên được giao quyền quản lý bệnh nhân, thu phí...

Bên cạnh đó, Khiêm được cho là còn thực hiện các báo cáo tử vong của các ca F0 tại khu cách ly, giấy chuyển tuyến điều trị ca F0... với chức danh "bác sĩ điều trị Ths. Bs Nguyễn Quốc Khiêm".

Sau thời gian giả làm bác sĩ tham gia điều trị trong khu cách ly, Nguyễn Quốc Khiêm còn tự nhận mình là thạc sĩ, bác sĩ đang làm việc tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Quốc Khiêm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.
Nguyễn Quốc Khiêm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

Ngày 22/2, liên quan vụ việc trên, ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, Nguyễn Quốc Khiêm không liên quan gì đến bệnh viện, giấy khen lan truyền trên mạng xã hội cũng là giả mạo.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Bộ Y tế cho biết, Bộ đã nắm được thông tin về vụ việc và đã chuyển thông tin cho Cục Quản lý khám chữa bệnh để có văn bản gửi Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin.

Trong ngày 22/2, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã ký văn bản khẩn gửi Lãnh đạo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đề nghị làm rõ thông tin người hành nghề trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh) cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát lại danh sách người hành nghề, sinh viên của đơn vị mình tham gia hỗ trợ khu cách ly để phát hiện các sai sót tương tự (nếu có).

Về phía Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh và đang phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ việc.

Lời trần tình của “bác sĩ dởm”

Trao đối với báo chí liên quan đến vụ việc lùm xùm của bản thân, Nguyễn Quốc Khiêm thừa nhận việc làm của bản thân là sai trái. Người này cho biết trước đây có học y khoa nhưng bỏ ngang do kinh tế gia đình. Sau đó, Khiêm tham gia chống dịch vào ngày 13/7/2021, tại khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

Về việc ký các giấy tờ liên quan đến quá trình điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Khiêm cho biết, đã nhận thức được cái sai khi chưa có bằng cấp nhưng lại ký giấy. Tuy nhiên, nam thanh niên bao biện trước khi ký giấy có trao đổi với trưởng khu cách ly và được “chị đó đồng ý” mới ký vào biên bản.

Thẻ sinh viên mà Khiêm sử dụng để đăng ký đi tình nguyện.
Thẻ sinh viên mà Khiêm sử dụng để đăng ký đi tình nguyện.

Khiêm thông tin thêm, vụ việc của mình đã bị vỡ lở, tạo ra một sự “lùm xùm” ở khu cách ly. Nam thanh niên cùng thừa nhận lỗi sai của mình khi “chưa có gì hết nhưng dám làm vấn đề đó”. Khiêm mong tất cả người dân ở quận 12 có thể bỏ qua cho mình. Người này cho biết, bây giờ đã không còn làm gì liên quan tới nghề nữa, tất cả những chứng từ hay giấy tờ liên quan đã hủy, đốt hết.

Chia sẻ với báo chí khi được hỏi tại sao lại ký các giấy tờ tại khu cách ly và đề tên là BS. Ths Nguyễn Quốc Khiêm thì Khiêm lý giải do khu cách ly đang thiếu người, chưa có bác sĩ chính; tình hình nguy kịch của bệnh nhân nên bản thân đã ký cho họ được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện quận 12.

Về số lượng giấy tờ đã ký, Khiêm nói không nhớ rõ và chỉ nhớ có ký biên bản hội thảo tử vong chung với một bác sĩ chính và bốn tờ chuyển viện.

Giấy khen mà Khiêm làm giả.
Giấy khen mà Khiêm làm giả.

Nam thanh niên này cũng thừa nhận việc làm giả giấy khen có logo của Bệnh viện Chợ Rẫy và một bảng điểm của Đại học Y dược. “Em không làm giấy tờ để trục lợi, để khám hay làm gì với bệnh nhân. Vì gia đình vẫn kỳ vọng vào em nên em làm gửi cho gia đình. Em cũng từng học y nên có kiến thức”, Khiêm trao đổi với báo chí.

Trước thông tin phản ánh trong quá trình làm việc ở khu cách ly, Khiêm đã lấy tiền phí khám chữa bệnh, đi mua thuốc, vật tư… nam thanh niên xác nhận có việc thu phí. Tuy nhiên, việc này là do bên thu chi làm.

Trong khi đó, về thông tin mua thuốc, Khiêm khẳng định bản thân chỉ kết nối với các công ty dược thôi còn lại bao nhiêu thu chi hóa đơn... là người khác giữ hết. “Nếu mua cái gì đó thì em đi cùng một bạn thủ quỹ. Bạn đó trả tiền chứ em không đụng. Tất cả thu chi đều có hóa đơn và bạn thủ quỹ phụ trách hết”, Khiêm nói.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ